Iran lên kế hoạch sản xuất tàu ngầm hạt nhân
Iran lên kế hoạch sản xuất tàu ngầm hạt nhân
Đàm phán hạt nhân Iran - IAEA lại thất bại
Israel "dội nước lạnh" vào các cuộc đàm phán với Iran
Lầu Năm Góc: Đã sẵn sàng tấn công Iran
![]() |
Các thủy thủ hải quân Iran trên một chiếc tàu ngầm trong cuộc diễn tập tại eo Hormuz ngày 27/12/2011. |
“Các bước sơ bộ trong công tác chế tạo một chiếc tàu ngầm hạt nhân đã bắt đầu và chúng tôi hi vọng hải quân chúng tôi sẽ được sử dụng các tàu ngầm hạt nhân trong tương lai”, phó tư lệnh hải quân Abbas Zamini nói với hãng tin Fars.
Chuyên gia về phát triển hạt nhân Mark Hibbs tại Học viện Hòa bình quốc tế Carnegie nhận xét rằng nhiều tàu ngầm hạt nhân dùng nguyên liệu uranium làm giàu tới mức độ có thể làm nguyên liệu để chế tạo bom nguyên tử.
Ông cho rằng Tehran có thể dùng dự án tàu ngầm này để biện hộ cho việc tinh chế uranium tới mức cao hơn.
Tuy nhiên các nhà phân tích lại cho rằng đôi khi Iran thổi phồng các tiến bộ về hạt nhân và quân sự chỉ để nâng cao vị thế của mình trong các cuộc thương lượng với các cường quốc, những quốc gia muốn kìm chân chương trình hạt nhân của Tehran chỉ để phục vụ các mục đích hòa bình.
Iran luôn phủ nhận các cáo buộc của phương Tây rằng nước này đang tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân và khẳng định chỉ muốn sản xuất điện.
Ông Zamini tuyên bố tất cả các quốc gia đều có quyền sử dụng công nghệ hạt nhân hòa bình, trong đó năng lượng hạt nhân dùng cho hệ thống đẩy của các con tàu.
Hiện Tehran đang tinh chế uranium giàu tới mức 20%. Đây là mức thấp hơn mức 90% cần có thể chế tạo vũ khí hạt nhân và bất kỳ nỗ lực nào của Iran nhằm làm giàu cao hơn mức này cũng đều gióng lên tiếng còi báo động đối với phương Tây và Israel.
Dự kiến Tehran sẽ tham gia vào vòng đàm phán hạt nhân mới với Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Đức, Pháp và Anh tại Mátxcơva vào ngày 2 ngày 18/6-19/6.
Hôm thứ Hai, các quan chức Liên minh châu Âu cho hay Tehran đã đồng ý thảo luận về đề xuất hạn chế sản lượng uranium làm giàu.
Hoa Kỳ và Israel vẫn chưa loại trừ khả năng tấn công quân sự nếu các biện pháp ngoại giao không giúp giải quyết tranh chấp về chương trình hạt nhân của Iran.
Chuyên gia Hibbs cho biết chỉ có một số quốc gia trên thế giới sở hữu tàu ngầm hạt nhân gồm Hoa Kỳ, Nga, Pháp và Anh.
“Nếu Iran xúc tiến dự án này thì đó sẽ là vì các lí do chính trị. Với công nghệ tàu ngầm thông thường, Iran đã có thể dễ dàng tự vệ rồi”, ông Hibbs nói.
Tại các cuộc đàm phán ở Baghdad hồi tháng 5, các cường quốc đề xuất rằng Tehran dừng sản xuất uranium làm giàu ở mức 20%, đóng cửa cơ sở ngầm Fordow nơi diễn ra các hoạt động làm giàu và xuất sản phẩm ra khỏi Iran.
Đổi lại, các cường quốc muốn cung cấp cho Iran nhiên liệu cho lò phản ứng dành cho nghiên cứu y tế cần uranium làm giàu ở mức 20% và giảm bớt các lệnh cấm vận bán các linh kiện máy bay thương mại cho Iran.
Hai bên chưa đạt được thỏa thuận nào tại Baghdad nhưng 7 quốc gia đều đồng ý sẽ tiếp tục thảo luận tại Mátxcơva.
Lê Dung
