Iran đe dọa: Căn cứ Mỹ đang nằm trong tầm ngắm của dàn tên lửa hiện đại

Vào ngày 8/7, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Các Vấn đề Xã hội Iran Hossein Nejat cảnh báo Tehran có thể hủy diệt tàu sân bay của Mỹ ở Vùng Vịnh nếu Mỹ tấn công quân sự Iran.

Ông Nejat cũng nói thêm: “Các căn cứ của Mỹ đều nằm trong tầm bắn của tên lửa chúng tôi. Chúng sẽ tiêu diệt tàu sân bay của Mỹ nếu họ có hành động sai lầm. Mỹ biết rất rõ những hậu quả nào có thể xảy ra nếu đối đầu quân sự với Iran”.

Iran khẳng định các căn cứ Mỹ đang nằm trong tầm bắn của nước này.

Cũng theo Bộ trưởng Iran, chiến tranh lúc này không phải là điều Tổng thống Mỹ Donald Trump mong muốn, và rằng ông muốn “kéo Tehran vào bàn đàm phán bằng biện pháp gây sức ép tối đa”.

Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có những phát biểu tương tự khi cảnh báo rằng Iran đang nằm trong tầm hoạt động của máy bay Israel. Tuyên bố này được đưa ra một tuần sau khi ông Mojtaba Zolnour, chủ tịch của Ủy ban An ninh và Chính sách Đối ngoại Quốc hội Iran cảnh báo rằng nếu Mỹ tấn công Iran thì “Israel sẽ chỉ có nửa giờ đồng hồ để tồn tại”.

“Iran gần đây đã đe dọa sẽ tiêu diệt Israel. Tuy nhiên họ phải nhớ rằng những chiếc máy bay mà chúng ta đang có tại đây có thể đến được bất kỳ nơi nào ở Trung Đông, trong đó có Iran và Syria”, ông Netanyahu phát biểu tại một căn cứ không quân Israel.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã nóng lên kể từ khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran vào năm 2018, mặc dù Iran vẫn tuân thủ nội dung thỏa thuận này khi không theo đuổi phát triển vũ khí hạt nhân. Điều này cũng đã được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác nhận.

Việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran đã buộc các quốc gia khác đã ký vào văn bản này như Nga, Trung Quốc và một số công ty Châu Âu cố gắng tìm cách cứu vãn văn bản này. Sau khi rút khỏi thỏa thuận, Mỹ đã áp đặt một loạt hình thức cấm vận nghiêm khắc đối với Iran.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Mỹ Iran căng thẳng quân sự Israel tên lửa tàu sân bay

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !