Hy Lạp nói "Không" áp đảo với châu Âu

Theo Washington Post, kết quả sơ bộ của cuộc trưng cầu dân ý hôm 5/7 ở Hy Lạp cho thấy, đa phần người dân từ chối yêu cầu của các chủ nợ quốc tế để đổi lấy một gói cứu trợ kinh tế.
Hy Lạp nói

Những người nói "Không" đang tập trung trước tòa nhà quốc hội Hy Lạp hôm 5/7/2015.

Với 93% số phiếu được kiểm, có tới 61 % người nói "Không", chỉ có 38% nói "Có" bất chấp việc Hy Lạp đang cận kề nguy cơ vỡ nợ. Hồi tuần trước, các giao dịch tài chính đã bắt đầu bị hạn chế nghiêm trọng; tất cả các ngân hàng đều đồng loạt đóng cửa.

Sau khi cuộc trưng cầu dân ý kết thúc, hàng ngàn người ủng hộ chính phủ, tức nói "Không" với yêu cầu của các chủ nợ quốc tế, đã tâp trung tại Quảng trường Syntagma ở phía trước tòa nhà quốc hội, vẫy cờ Hy Lạp và cùng hô vang "Không, không, không!".

Kết quả trên đúng như mong muốn của Thủ tướng Alexis Tsipras, người trước đó đã kêu gọi người dân nói "Không" trong cuộc trưng cầu dân ý. 

Phát biểu trên truyền hình tối ngày 5/7, ông Tsipras nói: "Hôm nay chúng ta phải ăn mừng cho sự chiến thắng của dân chủ". Ông miêu tả ngày này là "một ngày tươi sáng trong lịch sử châu Âu". Ông khẳng định: "Ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn nhất, chúng tôi đã chứng minh được rằng nền dân chủ sẽ không thể bị tống tiền".

Theo ông, kết quả này sẽ giúp ông có được vị thế cao hơn khi đàm phán với các chủ nợ để đạt được một thỏa thuận tốt nhất cho Hy Lạp.

Tuy nhiên, nhiều quan chức châu Âu và hầu hết các đảng đối lập của Hy Lạp đều cho rằng, với kết quả trên, Athens có nguy cơ phải rời khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Phản ứng của châu Âu đối với kết quả trưng cầu dân ý trên sẽ đóng vai trò rất quan trọng đối với Hy Lạp. Eurozone dự kiến sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh vào ngày 7/7 tới để thảo luận về Hy Lạp.

Văn phòng Thủ tướng Đức Angela Merkel cho hay, bà và Tổng thống Pháp Francois Hollande đã có cuộc đàm thoại vào tối ngày 4/7 và đi tới quyết định rằng cần tôn trọng tiếng nói của người dân Hy Lạp.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ The Washington Post, nhật báo lớn nhất và là lâu đời nhất tại Washington D.C, Mỹ. Bên cạnh những tờ báo lớn khác như The New York Times, The Wall Street Journal và Los Angeles Times, The Washington Post thường đăng tải các phóng sự về Nhà Trắng, Quốc hội và những khía cạnh khác của chính phủ Mỹ.

PHẠM KHÁNH (Lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !