Huyện lên quận, công an xã đi đâu?
![]() |
Công an xã Trung Văn tham gia giữ gìn ANTT trên địa bàn (Ảnh: Xuân Hải) |
Từ ngày 1/4/2014, hai quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm (tách ra từ huyện Từ Liêm, Hà Nội) sẽ chính thức hoạt động, tất cả các xã trước kia của huyện được chuyển thành phường, từ thời điểm này mô hình lực lượng công an xã sẽ không còn thay vào đó là lực lượng công an chính quy sẽ bảo đảm công tác giữ gìn ANTT của các phường trên địa bàn.
Ngồi trầm ngâm bên chiếc bàn làm việc của Ban công an xã Trung Văn, ông Nguyễn Văn Quang, Trưởng Công an xã Trung Văn, huyện Từ Liêm cho biết: Tôi làm trưởng công an xã từ 2004 đến nay, nhưng từ ngày 1/4/2014 xã Trung Văn sẽ trở thành phường Trung Văn, thuộc quận Nam Từ Liêm, kể từ thời điểm này lực lượng công an xã sẽ không còn thay vào đó là công an phường Trung Văn do lực lượng công an chính quy đảm nhiệm.
“Trước đây, khi còn mô hình công an xã thì tôi là cán bộ công chức cấp xã, nhưng từ khi xã Trung Văn trở thành phường các bộ phận chuyên môn của xã đã đủ cả, đảng ủy cũng không bố trí được công việc cho tôi nên chuyển tôi xuống làm công việc bán chuyên trách là ban bảo vệ dân phòng và tự nguyện đóng bảo hiểm chứ không được hưởng ưu đãi như công chức trước đó”, ông Quang bức xúc.
![]() |
Ông Nguyễn Văn Quang, Trưởng Công an xã Trung Văn, Từ Liêm (Ảnh: Xuân Hải) |
Ông Quang cũng cho hay, hơn chục năm ông gắn bó với ban công an xã, là công chức cấp xã bây giờ chuyển xuống làm lực lượng bán chuyên trách, không còn được hưởng lương như trước kia, tự đóng bảo hiểm xã hội khiến ông rất buồn. Ngoài ông còn có hai đồng chí phó trưởng công an xã cùng hơn chục công an viên của Ban công an xã Trung Văn bây giờ sẽ được xem xét bố trí vào ban bảo vệ dân phòng của phường.
“Ngoài tôi ra, còn rất nhiều anh em trưởng, phó công an xã, cùng hàng trăm công an viên của 15 xã, thị trấn của huyện Từ Liêm cũng gặp khó khăn như tôi, tôi chỉ mong muốn cấp trên tạo điều kiện để bố trí công việc phù hợp cho chúng tôi đỡ thiệt thòi”, ông Quang nói.
Khác với xã Trung Văn thì xã Mễ Trì khi lên phường được tách thành 2 phường là Mễ Trì và Phú Đô nên trưởng công an xã và hai phó trưởng công an xã của Mễ Trì đều được đảng ủy chính quyền địa phương bố trí công việc phù hợp.
Trao đổi với PV Infonet, ông Đào Tăng Quýnh, Chủ tịch UBND xã Mễ Trì cho biết: Do xã Mễ Trì có trên 50 nghìn người nên được tách ra thành 2 phường là Mễ Trì và Phú Đô, vì thế rất thiếu cán bộ, đảng ủy chính quyền địa phương đã thống nhất bố trí đồng chí trưởng Công an xã Mễ Trì làm trưởng ban công tác mặt trận của phường, còn 2 phó trưởng công an xã do các đồng chí này đều có bằng cấp, đủ tiêu chuẩn nên chúng tôi đã bố trí một đồng chí làm văn phòng đảng ủy phường, còn một đồng chí làm văn phòng ủy ban nhân dân phường.
Theo ông Quýnh, do xã chuyển lên phường nên công tác bảo đảm giữ gìn an ninh trật sẽ do lực lượng công an chính quy của phường đảm nhiệm, vì vậy các công an viên trước đây sẽ chuyển xuống làm việc tại Ban bảo vệ dân phòng của phường và được hưởng quyền lợi theo quy định của nhà nước.

