Hungary đặt điều kiện tái hỗ trợ Ukraine

Ngoại trưởng Hungary Peter Siyarto tuyên bố sẽ không ủng hộ Ukraine gia nhập EU nếu Kiev không đáp ứng được kỳ vọng của EU, đặc biệt là đối với luật giáo dục mới đang được nước này triển khai.

Ngoại trưởng Hungary Peter Siyarto

Hôm thứ Hai (11/12), Ngoại trưởng Hungary Peter Siyarto cho biết, sau quyết định của Ủy ban Venice tại Hội đồng châu Âu về luật giáo dục của Ukraine, Hungary hy vọng Ukraine sẽ đáp ứng được ba điều kiện đưa ra.

Tờ Chân lý châu Âu dẫn lời ông Siyarto cho hay: "Hungary sẽ không thể ủng hộ những tham vọng của Ukraine trong chính sách đối ngoại cho đến khi nước này có thay đổi". Theo ông, nếu các nhà chức trách Ukraine nghiêm túc phấn đấu để hội nhập châu Âu, thì các hành động của họ phải đáp ứng với các kỳ vọng của EU và Ủy ban Venice.

Đồng thời, Budapest mong muốn Kiev đáp ứng được ba điều kiện sau: phía Ukraine cần đàm phán với các dân tộc thiểu số, không hạn chế các quyền hiện có và thực hiện đầy đủ các đề xuất của Ủy ban Venice. Ông cũng nhấn mạnh rằng Ủy ban "nhất quán khuyến cáo" chính quyền Ukraine sửa đổi các điều luật giáo dục về thiết lập ngôn ngữ giảng dạy.

Trước đó, Ủy ban Venice đã chính thức công bố quyết định về các điều khoản ngôn ngữ trong luật giáo dục mới của Ukraine. Quyết định chỉ ra rằng Kiev cần đưa thêm giáo dục bằng tiếng dân tộc thiểu số ở các trường tiểu học và trung học. Hôm thứ Hai, Bộ Ngoại giao Ukraine kêu gọi không nên suy diễn kết luận của Ủy ban Venice về Luật giáo dục và "dừng chính trị hóa" vấn đề này.

Luật giáo dục mới của Ukraine, với sự giảm thiểu đáng kể khả năng giảng dạy bằng ngôn ngữ dân tộc thiểu số, có hiệu lực vào ngày 28/9, và sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn cho đến năm 2020. Chính phủ của một số quốc gia tuyên bố, rằng luật này vi phạm quyền của các dân tộc thiểu số ở Ukraine. Moscow cũng tin rằng luật giáo dục vi phạm hiến pháp và nghĩa vụ quốc tế của Kiev.

Trước đó, ba quốc gia gồm Bulgaria, Hungary và Romania đã lên tiếng chỉ trích luật giáo dục mới này của Ukraine. Giới chức Bulgaria cho biết, khoảng 200.000 kiều dân nước này đang sinh sống tại các khu vực miền Nam, nơi tiếng Bulgaria được coi là ngôn ngữ thiểu số, sẽ bị tổn thương vì quyết định của chính quyền Ukraine.

Về phía mình, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary cũng đòi quyền tự do sử dụng tiếng mẹ đẻ đối với 150 nghìn kiều dân đang sinh sống tại Ukraine. Còn Tổng thống RomaniaTrayan Besesku yêu cầu chính quyền Kiev phải tôn trọng quyền của các dân tộc thiểu số, trong đó có cả người Nga và khoảng 400.000 người thiểu số gốc Romania.

Đức Dũng (Lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !