Hứa hão mua hộ khẩu trang giá rẻ để chiếm đoạt 180.000 USD

Người đàn ông hứa hão mua hộ người khác khẩu trang giá rẻ và chiếm đoạt số tiền gần 180.000 USD đã phải chịu án tù 2 năm. 

Một người đàn ông ở Hàn Quốc đã phải lĩnh án 2 năm tù giam trước cáo buộc lừa đảo số tiền 200 triệu won (179.000 USD). Người này trước đó quảng cáo sẽ giúp mọi người mua được khẩu trang giá rẻ và nhiều vật dụng khác.

Theo tuyên bố hôm 3/2 từ Tòa án quận Daegu, bị cáo 48 tuổi đã dùng số tiền 200 triệu won lừa đảo của người khác để đi trả nợ và chi trả cho những thú vui tiêu khiển của bản thân. Quận Daegu nằm cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc khoảng 300 km về phía đông nam.

{keywords}
Khẩu trang được bày bán trong siêu thị ở Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap)

“Hình phạt nghiêm khắc cần được thực thi để ngăn chặn bị cáo tái phạm. Người này cũng đã có tiền sử phạm tội”, Yonhap dẫn tuyên bố từ Tòa án quận Daegu.

Hành vi lừa đảo của bị cáo 48 tuổi diễn ra chủ yếu trong giai đoạn dịch Covid-19 mới bùng phát ở Hàn Quốc, khiến nguồn cung khẩu trang ở nước này trở nên khan hiếm. Dịch bệnh bùng phát khiến chính phủ Hàn Quốc khuyến cáo người dân nên thực hiện đeo khẩu trang thường xuyên để tránh nguy cơ bị lây nhiễm. Sau đó, nhiều người đổ xô đi mua khẩu trang làm mặt hàng này tăng giá chóng mặt.

Cụ thể, vào tháng 2/2020, ngay sau khi dịch Covid-19 xuất hiện ở Hàn Quốc, bị cáo đã cầm số tiền hơn 109 triệu won của một người với lời hứa sẽ mua hộ khẩu trang từ nhà sản xuất khẩu trang lớn nhất của Hàn Quốc.

Cũng trong khoảng thời gian trên, người đàn ông còn mượn số tiền khoảng 84 triệu won từ một nạn nhân khác với lý do cần tiền để bắt đầu hoạt động kinh doanh khẩu trang.

Hai nạn nhân của bị cáo 48 tuổi lần lượt bị chiếm đoạt 5,2 triệu won và 6 triệu won sau khi người đàn ông hứa hão cho họ đầu tư vào hoạt động kinh doanh khẩu trang hoặc mua hộ khẩu trang với giá rẻ.

Hàn Quốc: 90% nạn nhân tố cáo quấy rối tình dục nơi công sở bị trả thù

Hàn Quốc: 90% nạn nhân tố cáo quấy rối tình dục nơi công sở bị trả thù

Nghiên cứu của một tổ chức phi chính phủ ở Hàn Quốc cho thấy, 9/10 nạn nhân đứng ra tố cáo bị tấn công tình dục nơi công sở lại bị trả thù. 

Minh Thu (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !