Hoàn tất tôn tạo Linh Tinh Môn – Văn Miếu Huế
Hoàn tất tôn tạo Linh Tinh Môn – Văn Miếu Huế
![]() |
Cắt băng khánh thành dự án tu bổ, tôn tạo Linh Tinh Môn - Ảnh: BĐ |
Linh Tinh Môn là công trình tọa lạc bên bờ sông Hương, dẫn từ bến sông lên Văn Miếu Môn, cổng chính của cụm di tích Văn Miếu. Công trình được thiết kế thành cổng tam quan theo dạng “phường môn” trang trí các ô pháp lam phía trên, phần cột được trang trí mây đắp nổi, đường nét hết sức tinh tế. Đây là một trong những kiểu thức đặc trưng của kiến trúc cổng - cửa cung đình Huế mang tính thẩm mỹ cao.
Trải qua thời gian, biến động của lịch sử, Văn Miếu bị tàn phá nặng nề. Các công trình kiến trúc chính của miếu như điện Đại Thành, Tả Vu, Hữu Vu, Hữu Văn Đường… đều bị hủy hoại. Linh Tinh Môn chỉ còn là các hàng cột đổ nát, trợ lại các trụ thép hoen rỉ, tạo nên một hình ảnh phản cảm cho du khách khi đến thăm di tích Văn Miếu.
![]() |
Lãnh đạo tỉnh TT-Huế và Đại sứ quán Ba Lan tại VN chụp ảnh lưu niệm trước công trình Linh Tinh Môn - Văn Miếu Huế vừa đuợc tu bổ, tôn tạo - Ảnh: BĐ |
Mặc dù có kích thước khiêm tốn nhưng với nhiều điểm đặc sắc về chất liệu xây dựng, phong cách trang trí và vị trí trong toàn bộ khu vực di tích, Linh Tinh Môn thực sự là một công trình quan trọng trong tổng thể Văn Miếu Huế. Việc tu bổ, tôn tạo công trình Linh Tinh Môn sẽ góp phần đem lại diện mạo tương đối hoàn chỉnh cho khu vực phía trước Văn Miếu – một di tích đã được UNESCO đưa vào danh mục các di tích được công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới năm 1993.
Dự án bảo tồn, tu bổ và tôn tạo công trình Linh Tinh Môn – Văn Miếu Huế kết hợp với đào tạo tập huấn bảo tồn nhằm mục tiêu cứu vãn và phục hồi một công trình có vị trí quan trọng, ảnh hưởng đến mỹ quan của cụm di tích Văn Miếu. Qua đó đã góp phần nâng cao kỹ năng bảo tồn, tu bổ di tích cho cán bộ quản lý di sản tại địa phương.
![]() |
Lãnh đạo tỉnh TT-Huế trao bằng khen cho Đại sứ Đặc mênh toàn quyền và Tham tán Kinh tế - Thương mại Ba Lan tại VN - Ảnh: BĐ |
Dự án được thực hiện bởi nguồn vốn từ ngân sách của địa phương và một phần tài trợ của Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Ba Lan trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ quốc tế của Ba Lan trong năm 2011, tiếp theo sau thành công của các dự án trùng tu, tu bổ do Ba Lan tài trợ như dự án Bảo tồn, tu bổ di tích Thế Tổ Miếu (1996-1997)… Tổng kinh phí thực hiện dự án 2,1 tỷ đồng, trong đó Bộ Ngoại giao Ba Lan tài trợ 25.497 USD (khoảng 500 triệu đồng).
Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao tặng bằng khen và huy hiệu “Người tốt - Việc tốt” của UBND tỉnh cho Ngài Roman Iwaszkiewics, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền và ông Wojciech Gerwel, Tham tán Kinh tế và Thương mại của Đại sứ Cộng hòa Ba Lan tại VN vì những nỗ lực trong việc củng cố mối quan hệ hợp tác giữa các đối tác Ba Lan với tỉnh Thừa Thiên - Huế.
BÌNH ĐỊNH


