HIV/AIDS đang đe dọa trẻ đường phố
HIV/AIDS đang đe dọa trẻ đường phố

Một buổi giáo dục đồng đẳng của Chương trình trẻ em đường phố (N.A.M)
Nạn nhân dịch bệnh HIV/AIDS
Theo Điều tra Quốc gia về vị thành niên và thanh niên Việt Nam (SAVYII, 2010), chỉ có 42,5% thanh thiếu niên Việt Nam trong độ tuổi 15-24 có kiến thức toàn diện về việc lây nhiễm HIV, ít hơn nhiều so với mục tiêu được đặt ra cho năm 2010 là 95%.
Trong khi đó, dịch HIV tại Việt Nam tập trung phổ biến tại các nhóm người có nguy cơ cao nhất gồm nhóm người trẻ tuổi tiêm chích ma túy, nam quan hệ với nam, hoặc trong nhóm người hành nghề mại dâm. Những ca nhiễm HIV mới tại Việt Nam tập trung chủ yếu ở nhóm thanh thiếu niên.
Tuy vậy, hiện nay không có nhiều các chương trình phòng ngừa HIV tập trung cho đối tượng thanh thiếu niên, đặc biệt là thanh thiếu niên đường phố, là nhóm dễ bị tổn thương nhất. Đáng chú ý là theo tổ chức này, có khoảng 30% hoặc hơn số thanh thiếu niên đường phố đang sống cùng HIV.
Tổ chức CTTE cũng báo động trẻ em gái ở độ tuổi khoảng 16 đang có tỷ lệ mang thai rất cao. Cụ thể trong 03 năm qua đã có 200 trẻ em gái đã được tổ chức CTTE lo việc sinh con miễn phí tại BV Hùng Vương, TP.HCM.

Trẻ em đường phố chịu nhiều thua thiệt
Trẻ đường phố thường phải chịu nhiều thua thiệt trong cuộc sống do hầu hết không có giấy tờ nên khó có thể tiếp cận các nhu cầu thiết yếu cơ bản như không kiếm được việc làm, không có kỷ năng hay nghề nghiệp gì. Hay không thuê được cả nơi trọ để trú thân, ngay cả những nhu cầu liên quan đến sức khỏe cũng không được cung cấp.
Ngay chính bản thân các em cũng né tránh xác nhận mình là trẻ đường phố để từ đó được các tổ chức xã hội giúp đỡ, vì ngại bị xem thường. Từ đó, có đến 90% trẻ bị đưa đẩy vào con đường quan hệ tình dục, vi phạm pháp luật vì phải chịu nhiều áp lực từ cuộc sống đô thị đưa đến do bị ép buộc hay do cần tiền.
Năng động, am hiểu để khỏe mạnh
Thông qua Chương trình N.A.M cho trẻ em đường phố, tổ chức CTTE tại Việt Nam với khẩu hiệu “Năng động, Am hiểu và Mạnh khỏe”, mong muốn giúp thanh thiếu niên đường phố trong độ tuổi 15-24 được tiếp cận tới các thông tin và dịch vụ về HIV.
Với mong muốn trẻ đường phố thay đổi lối sống để có được cuộc sống mới, đồng thời nhận thức rỏ hơn về sự nguy hiểm của dịch bệnh HIV/AIDS. Chương trình N.A.M, được triển khai trên 6 tỉnh thành có tỷ lệ nhiễm HIV cao nhất nước là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, TP.HCM, Cần Thơ và An Giang.
Dự án N.A.M nhằm mục tiêu hỗ trợ và giảm nguy cơ lây truyền HIV, tăng cường khả năng tiếp cận và dịch vụ trong nhóm thanh thiếu niên đường phố. Giáo dục đồng đẳng là chiến lược chính của dự án. Thanh thiếu niên đường phố được tiếp cận dựa trên nhu cầu của họ thông qua đội ngũ đồng đẳng viên sẽ cung cấp những kiến thức về HIV và những thông tin khác cho các bạn đường phố của mình.
Chương trình cũng hổ trợ trẻ đường phố về y tế, học nghề, đặc biệt nhờ luật sư hỗ trợ vấn đề pháp lý để xin cấp giấy tờ cá nhân cho các em.
Ngọc Thanh