Hiệu trưởng bị cách chức vì 3 nữ sinh đánh bạn cùng trường

Hiệu trưởng của một trường cấp hai ở phía bắc Trung Quốc đã bị cách chức trong tuần này, sau khi xảy ra một vụ bắt nạt trong trường học.

 

Dư luận Trung Quốc đánh giá cao thái độ cương quyết của cơ quan giáo dục ở địa phương trong việc ngăn chặn nạn bạo lực học đường.

Chia sẻ với tờ Thời báo Hoàn Cầu, Cơ quan Giáo dục và Thể thao huyện Yu thuộc tỉnh Hà Bắc cho biết, sau khi bị cách chức, vị hiệu trưởng không được sắp xếp đảm nhận bất cứ chức vụ nào trong trường.

{keywords}
Hiệu trưởng trường cấp 2 của Trung Quốc bị cách chức sau khi 3 nữ sinh đánh bạn cùng trường. (Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu)

“Hiệu trưởng đáng bị trừng phạt. Với vai trò là hiệu trưởng, ông phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra vụ bắt nạt trong trường. Vụ việc xuất hiện là do sự thờ ơ và lơ là của ông ta”, tuyên bố từ Cơ quan Giáo dục và Thể thao huyện Yu nhấn mạnh.

Trước đó, một đoạn video được công bố trên mạng xã hội cho thấy, 3 nữ sinh thay nhau tát vào mặt bạn cùng học. Hình ảnh này khiến dư luận Trung Quốc vô cùng bức xúc.

Ba nữ sinh đánh đập bạn cùng trường sau đó đã bị đình chỉ và được xác định là học sinh của trường cấp hai Nanliuzhuang. Ngôi trường này là nơi theo học của rất nhiều học sinh mà người dân địa phương hay gọi là những đứa trẻ “bị bỏ lại phía sau” khi bố mẹ lên thành phố kiếm sống xa nhà.

Trong tuyên bố vào ngày 5/1, văn phòng thông tin của cảnh sát huyện Yu cho biết thay vì bắt giữ 3 nữ sinh có hành vi côn đồ, cảnh sát đã giao cho nhà trường và người giám hộ giáo dục, cũng như có hình thức kỷ luật bởi 3 đối tượng vẫn là người dưới 16 tuổi.

Theo các chuyên gia giáo dục Trung Quốc, phản ứng nhanh chóng và quyết liệt của chính quyền huyện Yu cho thấy xã hội Trung Quốc đang có quan điểm cứng rắn hơn nhằm dẹp bỏ tình trạng bắt nạt trong các trường học.

Hồi tháng 12/2020, thông báo qua trang web chính thức, Bộ Giáo dục Trung Quốc tuyên bố đang phối hợp với cơ quan lập pháp để xây dựng Bộ Luật Ngăn chặn Thiếu niên phạm pháp nhằm đưa những đối tượng có hành vi bắt nạt bạn học phải chịu hình phạt trước pháp luật.

Ông Xiong Bingqi, Phó Giám đốc Viện Ngiên cứu Giáo dục thế kỷ 21 tại thành phố Thượng Hải nhận định, việc cách chức hiệu trưởng là hành động mang tính kịp thời, nhưng lại chưa thể giải quyết triệt để vấn nạn bắt nạt học đường.

“Có thể sau việc này nhiều nhà quản lý trong các trường học sẽ tìm cách che giấu những vụ bạo lực học đường để không bị trừng phạt hay cách chức”, ông Xiong nói.

Cũng theo ông Xiong, cách tốt hơn để giải quyết vấn nạn nhức nhối là tăng cường giáo dục về các bộ luật và quy định đối với học sinh, cũng như phải báo cáo tới lực lượng cảnh sát ngay lập tức khi phát hiện vụ việc bắt nạt.

“Các trường học có thể thành lập ủy ban chuyên điều tra về các vụ bắt nạt, đồng thời đưa ra hình thức kỷ luật dựa theo kết quả điều tra”, ông Xiong cho hay. 

Trung Quốc: Bắt hiệu trưởng trường cấp 2 đánh đập nữ sinh 13 tuổi

Trung Quốc: Bắt hiệu trưởng trường cấp 2 đánh đập nữ sinh 13 tuổi

Cảnh sát Trung Quốc đã cho bắt giữ hiệu trưởng của một trường cấp 2 ở tỉnh Thiểm Tây vì tội đánh đập nữ sinh 13 tuổi. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !