Hé lộ nguyên nhân 'Triều Tiên đánh chìm tàu Hàn Quốc'

Một quan chức cấp cao của Hàn Quốc hôm qua cho biết, Triều Tiên đã đánh chìm tàu hộ tống Cheonam của Hải quân nước này rồi pháo kích đảo Yeonpyeong năm 2010 chỉ để đáp trả việc bị từ chối cấp viện trợ.
Hé lộ nguyên nhân 'Triều Tiên đánh chìm tàu Hàn Quốc' - ảnh 1
Xác tàu Cheonan của Hải quân Hàn Quốc được trục vớt sau khi bị đắm.

Theo đó, vị quan chức cấp cao của Hàn Quốc tên là Cheong Wa Dae cho biết, mọi chuyện bắt đầu khi trong một bài phát biểu vào ngày 15/8/2009, Tổng thống Lee Myung-bak nhấn mạnh, Hàn Quốc đã sẵn sàng để “nói chuyện” với Triều Tiên “vào bất cứ lúc nào và ở bất cứ cấp nào”.

Một tuần sau, một phái đoàn Triều Tiên đã đến Seoul, viếng tang lễ cựu Tổng thống Kim Dae-jung, người từng tổ chức thành công một hội nghị thượng đỉnh bước ngoặt với Chủ tịch Kim Jong-il năm 2000. Phái đoàn Triều Tiên nhấn mạnh, nước này đã sẵn sàng cho hội nghị cấp cao.

Sau đó, chính quyền Lee Myung-bak nhiều lần nỗ lực sắp xếp một hội nghị cấp cao với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il nhưng không sẵn lòng chấp nhận yêu sách của Bình Nhưỡng.

"Chính quyền Lee đã nhiều lần gặp mặt các quan chức Triều Tiên để đàm phán về kế hoạch tổ chức hội nghị cấp cao. Đổi lại, Triều Tiên đòi được viện trợ hàng chục nghìn tấn gạo và phân bón và chúng tôi đã từ chối", quan chức Cheong cho biết.

Trong tháng 10 năm đó, cựu Tổng tham mưu trưởng của Tổng thống Hàn Quốc là Yim Tae-hee đã tổ chức họp kín với ông Kim Yang-gon, người đứng đầu của Mặt trận thống nhất của Đảng Lao động Triều Tiên. Tại đây, một lần nữa Triều Tiên lại đòi 500 triệu USD tiền trợ cấp gạo và phân bón. Hàn Quốc vẫn cương quyết từ chối yêu cầu của láng giềng.

Các cuộc đàm phán bổ sung sau đó tiếp tục được bí mật tổ chức ở thị trấn biên giới Kaesong vào ngày 7/11/2009 và 14/11/2009 nhưng đều lâm vào bế tắc.

Vào tháng 1/2010, sau khi các cuộc gặp bí mật chấm dứt và Triều Tiên nhận thấy họ không thể đòi được viện trợ từ Seoul nên đã tuyên bố, sẽ “khởi động một cuộc chiến tranh trả đũa” chống lại Hàn Quốc đồng thời sẽ khiến Đường giới hạn phía Bắc giữa hai nước hứng “mưa đạn pháo”.

Hé lộ nguyên nhân 'Triều Tiên đánh chìm tàu Hàn Quốc' - ảnh 2
Khói bốc lên từ đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc sau khi bị hứng pháp Triều Tiên.

Hai tháng sau, vào ngày 26/3, Triều Tiên bị cáo buộc đánh chìm tàu Hải quân Hàn Quốc Cheonan và tiếp đó, tháng 11 pháo kích đảo Yeonpyeong, tương tự như những gì từng đe dọa.

“Thời điểm bước ngoặt trong quan hệ liên Triều là vụ chìm tàu Cheonan vào tháng 3/2010. Thậm chí, các cuộc đàm phán bí mật vẫn được tổ chức sau vụ chìm tàu nhưng Triều Tiên không ngừng bác bỏ họ đứng đằng sau vụ tấn công", ông Cheong cho biết.

Những tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh chủ trương hòa giải bất hòa giữa hai miền Nam - Bắc trong bài phát biểu đầu năm.

Phương Đăng

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !