HĐND TP.HCM thông qua Đề án chính quyền đô thị
Thể hiện thái độ ủng hộ đề án này, theo đại biểu Lâm Thiếu Quân, chính quyền đô thị sẽ nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của thành phố, tuy mô hình này lớn hơn nhưng lại chủ động hơn, gần dân hơn. Ông cũng cho rằng chính quyền được phân thành hai cấp như trong đề án là phù hợp.
Tuy vậy đại biểu Quân cũng tỏ ý băn khoăn đối với mô hình của 13 quận trung tâm, bởi cho rằng mối quan hệ giám sát giữa HĐND thành phố và quận huyện vẫn rất lỏng lẻo, và nếu chỉ có một cấp thì với quy mô lớn như vậy sẽ “có khoảng cách trong giám sát”.
![]() |
Đại biểu Lâm Thiếu Quân đề nghị trong tương lai, 13 quận trung tâm sẽ tổ chức thành ba thành phố: Sài Gòn, Gia Định, Chợ Lớn. |
Ông Quân đặt câu hỏi, liệu trong tương lai bốn thành phố vệ tinh với tốc độ đô thị hóa rất nhanh có trở thành chính quyền một cấp như mô hình của 13 quận trung tâm trong đề án? Vị đại biểu này cũng đề nghị trong tương lai 13 quận trung tâm sẽ tổ chức thành ba thành phố: Sài Gòn, Gia Định, Chợ Lớn.
Trong khi đó đại biểu Trần Trọng Dũng cho rằng đặt ra tỉ lệ đại biểu chuyên trách 1/3 (đề án đề xuất tăng số lượng đại biểu HĐND lên tối thiểu 150, so với 95 đại biểu hiện tại) liệu có hướng đến tính “chuyên nghiệp” như trong đề án kỳ vọng hay không, và ông đề nghị tỉ lệ này phải tăng lên ½.
Tiếp tục góp ý vào dự thảo, đại biểu Huỳnh Công Hùng nhấn mạnh, về cơ chế giám sát, phải làm sao thể hiện được đầy đủ tiếng nói của người dân mà không qua trung gian, do đó các đại biểu chuyên trách phải tăng cường cả về hoạt động và số lượng. Ông Hùng cũng cho rằng luật HĐND sẽ phải sửa đổi.
![]() |
Địa giới các thành phố trong đề án xây dựng chính quyền đô thị TP.HCM |
Về nguồn nhân lực, đại biểu Nguyễn Quý Hòa cho rằng đề án phải làm rõ kế hoạch, lộ trình đào tạo, huấn luyện nhân sự cho mô hình mới bởi vì đây là việc rất khó và chưa có tiền lệ.
Ông cũng muốn thông tin cụ thể hơn về quá trình chuyển giao, như diễn ra bao lâu? Mô tả khái quát các bước đi từ nay đến khi có thể triển khai rộng trên địa bàn thành phố, và làm cách nào để thể chế hóa những vướng mắc trong các văn bản pháp luật.
Trong phần tổng kết các ý kiến, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – Chủ tịch HĐND nhấn mạnh, những ý kiến của các đại biểu đã phân tích sâu, chính xác những vấn đề còn khúc mắc trong đề án. Tuy nhiên bà Tâm cũng cho rằng đề án này mới chỉ là cái khung, và nhiều vấn đề sẽ phải tiếp tục được mổ xẻ nếu được Quốc hội cho phép.
Kết thúc lại, bà Tâm một lần nữa khẳng định đề án là yêu cầu thực tiễn để phát triển thành phố, và tiếp tục kêu gọi “đồng bào, cử tri ủng hộ và đóng góp vào đề án”.