Hậu quả kinh hoàng sau vụ bạo loạn ở Điện Capitol

Mới đây, trong bối cảnh diễn ra bạo loạn ở khu vực Điện Capitol và ban bố lệnh giới nghiêm ở Washington, Quốc hội Mỹ đã xác nhận việc ông Joe Biden chính thức đắc cử Tổng thống Mỹ.

Theo đó, ông Biden đã được hơn 270 xác nhận của Quốc hội với phiếu bầu của đại cử tri. Cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh bạo loạn chưa từng thấy ở Washington, trong đó những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã xông vào Điện Capitol. Có một phụ nữ thiệt mạng vì vết thương do súng bắn, còn ba người khác chết trong lúc bạo loạn vì những nguyên nhân không liên quan đến bạo lực.

Hiện lực lượng bảo vệ tòa nhà Quốc hội Mỹ đang đối mặt với những câu hỏi tại sao họ không thực hiện nhiều biện pháp hơn để đảm bảo an ninh trật tự.

Theo cảnh sát trưởng Robert Contee ở thủ đô Washington D.C, 26 trong số 52 vụ bắt giữ được thực hiện trong khu vực của tòa nhà Quốc hội Mỹ. Có 47 vụ bắt giữ liên quan tới vi phạm giới nghiêm và xâm nhập bất hợp pháp. Có 4 người bị bắt vì mang súng mà không có giấy phép. Một người bị bắt vì tàng trữ vũ khí cấm.

Ngoài ra, theo CNN, cảnh sát cũng thu được 1 quả bom tự chế từ Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ và 1 quả bom tự chế khác từ Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa.

Về thiệt hại với tòa nhà Quốc hội Mỹ, hiện chưa có thông tin cụ thể. Tuy nhiên, những người biểu tình đã vượt qua hàng rào cảnh sát, xông vào tòa nhà đã đập phá cửa chính, cửa sổ... Đáng chú ý, các phần tử quá khích đã lấy bảng tên từ cửa văn phòng Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, phá hoại trong văn phòng.

Ông Contee cho biết, đã có 14 cảnh sát bị thương và 2 người trong số này phải nhập viện điều trị.

Thị trưởng Washington Muriel Bowser yêu cầu mở rộng tình trạng khẩn cấp, kể cả khả năng giới nghiêm, trong vòng 15 ngày tới 21/1.

Trong diễn biến mới nhất, cảnh sát trưởng phụ trách Quốc hội Mỹ, Steven Sund, đã đệ đơn xin từ chức ngày 7/1 (giờ địa phương) trong bối cảnh lực lượng của ông thất bại trong việc ngăn chặn người biểu tình xâm nhập và làm loạn tại Tòa nhà Quốc hội.

Việc từ chức của ông Sund được đưa ra sau khi các nhà lập pháp cấp cao, bao gồm Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer, kêu gọi các quan chức an ninh hàng đầu tại Điện Capitol từ chức.

Bà Pelosi cũng cho biết ông Paul Irving, người phụ trách lực lượng thực thi pháp luật tại Hạ viện, sẽ từ chức. Trong khi đó, Chuck Schumer, lãnh đạo phe Dân chủ ở Thượng viện, cho biết ông sẽ sa thải Michael Stenger - người giữ vị trí tương tự ông Irving tại Thượng viện.

Quyền tổng chưởng lý thủ đô Washington, Michael Sherwin, cho biết ông sẽ truy tố bất kỳ cảnh sát nào của Điện Capitol bị phát hiện là đồng lõa trong việc cho phép người biểu tình xông vào tòa nhà.

Sau đây là một số hình ảnh ghi lại hậu quả kinh hoàng sau vụ bạo loạn ở Điện Capitol:

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
(Ảnh: Reuters)
Chuyên gia Nga nói về lễ nhậm chức của ông Biden trong bối cảnh bất ổn

Chuyên gia Nga nói về lễ nhậm chức của ông Biden trong bối cảnh bất ổn

Lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden có thể bị cản trở bởi tình trạng khẩn cấp được đưa ra và cuộc biểu tình ở một số bang, cũng như việc Điện Capitol có thể bị chiếm giữ trong một thời gian dài.

Thanh Bình (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !