Hậu duệ của cụ Phan Bội Châu gặp Nhật hoàng và Hoàng hậu tại Huế
Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu đến thăm nhà lưu niệm Phan Bội Châu. |
Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu Michiko đã đến thăm Cố đô Huế.
Cụ thể, là đến chiêm ngưỡng Đại Nội Huế (được UNESCO công nhận Di sản Văn hoá Thế giới năm 1993) và thưởng thức Nhã nhạc cung đình tại nhà hát Duyệt Thị Đường (nhà hát cổ xưa nhất Việt Nam) trong sáng ngày 4/3.
Có mặt trong buổi tiếp đón Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản đến thăm khu nhà tưởng niệm cụ Phan Bội Châu tại Huế có mặt ông Phan Thiệu Cát - hậu duệ đời thứ 3 của cụ Phan Bội Châu, là bác sĩ đang sinh sống ở Canada, vừa mới về Việt Nam và có duyên gặp đúng chuyến thăm của Nhật hoàng đến Cố đô Huế. |
Tại đây,Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu đã được lãnh đạo và nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế chào đón chân thành và nồng ấm nhất.
Cũng trong ngày, Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản đã đến thăm Khu lưu niệm Nhà yêu nước Phan Bội Châu (số 15 đường Phan Bội Châu, phường Trường An, TP.Huế) là biểu tượng của phong trào Đông Du, gắn với Nhật Bản trong việc tìm đường cứu nước của thanh niên Việt Nam đầu thế kỷ 20.
Nhật hoàng và Hoàng hậu chuẩn bị vào nhà lưu niệm Phan Bội Châu. |
Trước khi Nhật hoàng và Hoàng hậu đến thăm nhà lưu niệm Phan Bội Châu an ninh luôn luôn được đảm bảo. |
Đông đảo người dân và kiều bào Nhật Bản đứng trước cổng nhà lưu niệm Phan Bội Châu chào đón nồng nhiệt. |
Mặc cho lịch trình dày đặc trong chuyến thăm Cố đô Huế nhưng Nhật hoàng và Hoàng hậu luôn vui vẻ, tươi cười. |
Sau khi đến thăm nhà lưu niệm Phan Bội Châu, Nhà vua Akihito và Hoàng hậu Michiko đi ra cùng đoàn vẫy chào, lên xe trong vui vẻ. |
Ngôi nhà của Phan Bội Châu được xây dựng trong khoảng từ năm 1926-1927, do cụ Võ Liêm Sơn - giáo viên trường Quốc Học đứng ra thiết kế và chủ trì xây dựng. Ngôi nhà có hình chữ công nằm ngang, ba gian nhà lợp tranh, tượng trưng cho ba kỳ (Bắc, Trung, Nam), vách đất tương đối cao và thoáng mát. Chính giữa nhà hình vuông, làm nơi diễn thuyết. Xung quanh có các chái chia phòng riêng biệt.
Theo đó, bia tưởng niệm bác sỹ Asaba Sakitaro, người giúp đỡ nhiều cho phong trào Đông Du do Nhà yêu nước Phan Bội Châu sáng lập, vẫn được bảo tồn tại thành phố Fukuroi, tỉnh Shizuoka (Nhật Bản) là minh chứng về mối quan hệ đẹp Việt-Nhật trong thế kỷ 20.
Ngoài ra, trong chương trình thăm Cố đô Huế, Nhà vua Akihito và Hoàng hậu còn gặp gỡ cộng đồng người Nhật Bản tại Việt Nam và các nhân viên tình nguyện của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Huế.