Hậu "5 không", Đà Nẵng chống ma tuý kém quyết liệt!
![]() |
Hội nghị do Thành uỷ Đà Nẵng tổ chức sáng 11/9, sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TW của Bộ Chính trị (khoá X) về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới (Ảnh: HC) |
Tấm gương sáng...
"Thái độ chính trị, lòng quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân Đà Nẵng thể hiện qua chương trình "Thành phố 5 không", trong đó có mục tiêu đến năm 2015 "không có người nghiện trong cộng đồng" đã trở thành tấm gương sáng trong phong trào đấu tranh phòng chống ma tuý (PCMT) của cả nước. Điều này không chỉ thể hiện ở báo cáo, mà đó còn là đánh giá chung của bạn bè, của du khách, của các cơ quan ban ngành, các địa phương bạn đối với thực tiễn trên địa bàn chúng ta".
Đó là phát biểu đầy lạc quan của Thượng tá Nguyễn Văn Hoa, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (Công an TP Đà Nẵng) tại hội nghị do Thành uỷ Đà Nẵng tổ chức sáng 11/9, sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TW của Bộ Chính trị (khoá X) về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới.
Để chứng minh cho điều đó, Thượng tá Nguyễn Văn Hoa cho hay, trong thời gian qua công tác đấu tranh PCMT trên địa bàn Đà Nẵng được lực lượng chuyên trách vào cuộc một cách quyết liệt, hiệu suất đấu tranh năm sau cao hơn năm trước. Đặc biệt năm 2012, hiệu suất đấu tranh cao hơn 160% so với năm 2008; hiệu suất đấu tranh 9 tháng đầu năm 2013 chiếm 81% năm 2012...
Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hoa, Đà Nẵng nằm ở vị trí gần với "cung đường lửa", cuối tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây. Theo đánh giá của Văn phòng Phòng chống tội phạm ma tuý Liên hợp quốc thì đây là tuyến vận chuyển ma tuý trọng điểm của khu vực "Tam giác vàng" nên Đà Nẵng không nằm ngoài vòng xoáy của tình hình ma tuý. Tội phạm ma tuý trên địa bàn thành phố tăng, nguồn ma tuý đưa vào địa bàn chủ yếu từ các tuyến trọng điểm như Bắc miền Trung, Hà Nội, Hải Phòng...
![]() |
Thượng tá Nguyễn Văn Hoa, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (Công an TP Đà Nẵng): "Đà Nẵng đã trở thành tấm gương sáng trong phong trào đấu tranh phòng chống ma tuý của cả nước". (Ảnh: HC) |
"Từ năm 2010 đến nay, khi tình hình ma tuý tổng hợp, dạng "hàng đá" rộ lên thì bắt đầu xuất hiện tuyến từ cửa khẩu Campuchia về TP.HCM rồi từ đó đưa ra Đà Nẵng. Đặc biệt, từ đầu năm 2013 đến nay đã xuất hiện tuyến vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia từ Lào về Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung để tiêu thụ. Mặc dù tội phạm ma tuý diễn biến hết sức phức tạp nhưng chúng tôi vẫn chủ động kiểm soát được tình hình. Đối với loại manh nha, buôn bán nhỏ lẻ, chúng tôi phát hiện là xử lý ngay.
So với cả nước, có những vụ người ta làm mấy chục "bánh" heroin hoặc là những đường dây nhiều đối tượng nhưng ở Đà Nẵng thì "phát hiện đến đâu xử lý đến đó". Có những vụ năm, ba "tép" ma tuý cũng phải xử lý chứ không để tồn tại tại lâu dài, hình thành nên những "điểm nóng" trong khu dân cư. Đồng thời xác lập chuyên án chỉ đạo đấu tranh với các đối tượng hình thành nên các đường dây, tổ chức lớn để quyết ngăn chặn cho được nguồn cung vào địa bàn" - Thượng tá Nguyễn Văn Hoa nói.
Cho nhiều địa phương học tập
Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Kiên, Chánh Văn phòng của Văn phòng thường trực PCMT (Bộ Công an) cũng đánh giá Đà Nẵng đã triển khai Chỉ thị 21/CT-TW của Bộ Chính trị một cách mạnh mẽ, bài bản từ thành phố đến cơ sở và là một trong 10 địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai sơ kết việc thực hiện chỉ thị này sau 5 năm.
![]() |
Đại tá Nguyễn Kiên, Chánh Văn phòng của Văn phòng thường trực PCMT (Bộ Công an): "Đà Nẵng đã triển khai Chỉ thị 21/CT-TW của Bộ Chính trị một cách mạnh mẽ, bài bản từ TP đến cơ sở". (Ảnh: HC) |
Theo ông Kiên, việc trong 5 năm qua, Đà Nẵng "chỉ" phát hiện, bắt giữ 369 vụ, 674 đối tượng liên quan đến ma tuý là điều "rất mừng", thể hiện quyết tâm của TP rất rõ nét, dù trên toàn quốc có nhiều địa phương còn phát hiện, bắt giữ gấp nhiều lần, thậm chí có nơi như Bắc Giang trong 5 năm qua bắt khoảng 1.600 vụ, có những vụ lên tới 62 "bánh", 140 "bánh" heroin...
"Kết quả này là do Đà Nẵng đã mạnh mẽ, quyết liệt ngăn chặn ngay từ đầu, không cho hình thành những tụ điểm, không cho hình thành các đường dây. Cho nên bắt ít là đáng mừng. Chúng tôi không thích gì việc bắt nhiều cả. Toàn là dân của mình, nếu để đi vào con đường phạm tội rồi bắt nhiều thì đó không phải là cái hay!" - Đại tá Nguyễn Kiên đánh giá.
Bày tỏ ấn tượng với việc trong hơn 1.600 con nghiện trên địa bàn, Đà Nẵng đã đưa vào cai nghiện khoảng 2.500 lượt, tăng gấp đôi so với trước 2007, trong đó có 500 đối tượng không tái nghiện sau 2 năm, và 143 người không tái nghiện sau 5 năm; hỗ trợ tạo việc làm cho 305 người, hỗ trợ cho 650 người vay vốn..., Đại tá Nguyễn Kiên nói: "Trong toàn quốc, cái này rất hiếm, khó lắm, người ta còn mặc cảm nhiều lắm và thực tế thì số cai nghiện thành công rất ít. So với cả nước thì đây là điểm rất đáng chú ý. Tôi cho đây là những thành công mà các địa phương khác cần suy nghĩ để học tập".
Tính quyết liệt PCMT có dấu hiệu giảm sút
Mặc dù vậy, ông Nguyễn Hùng Hiệp, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Đà Nẵng cảnh báo: "Hiện có một số ngành, địa phương, nhất là ở cấp cơ sở thời gian gần đây vào cuộc phòng chống ma tuý chưa thật quyết liệt. Ở giai đoạn triển khai chương trình "TP 5 không" chúng ta làm rất quyết liệt từ TP đến cơ sở, nhưng sau khi chúng ta cơ bản hoàn thành mục tiêu "5 không" và chuyển qua chương trình "3 có" (có nhà ở, có việc làm, có nếp sống văn hoá, văn minh đô thị - PV) thì tính quyết liệt trong phòng chống ma tuý ở nhiều cơ sở không còn được như trước".
Trong khi đó, cả Đại tá Lâm Cao Luynh, Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng và Đại tá Lê Văn Phúc, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đều thừa nhận hiệu quả trong công tác đấu tranh trấn áp tội phạm ma tuý vẫn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là ngăn chặn tội phạm ma tuý để xây dựng "TP 5 không". Thống kê số vụ ma tuý trên địa bàn năm sau đều cao hơn năm trước. Số vụ bắt giữ từ năm 2008 đến nay đều tăng qua các năm chứ không giảm. Tương tự, số đối tượng nghiện ma tuý cũng ngày một tăng.
"Các lực lượng chức năng vẫn chưa đánh đúng, đánh trúng những tổ chức, những đường dây ma tuý lớn nhằm chặt đầu cung vào địa bàn TP mà chủ yếu chỉ mới là những vụ nhỏ lẻ. Bộ Công an, Cục Phòng chống tôi phạm ma tuý vào đặt vấn đề nghiên cứu xem ma tuý từ tuyến Lào có đưa về Đà Nẵng không, có trung chuyển tại đây để đi qua nước thứ ba hay không? Câu trả lời cho những vấn đề này chúng tôi vẫn đang nợ Bộ, nợ Cục, nợ Ban chỉ đạo của Chính phủ!" - Đại tá Lê Văn Phúc nói.
![]() |
Ông Văn Hữu Chiến, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng: "Phải cố gắng giữ cho được thương hiệu của "TP 5 không, 3 có". (Ảnh: HC) |
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến cho rằng cần đánh giá công tác phòng chống ma tuý trên địa bàn một cách hết sức khách quan, cụ thể. Ông khẳng định, trong 5 năm qua, hệ thống chính trị của TP đã vào cuộc thực hiện Chỉ thị 21 của Bộ Chính trị một cách có hiệu quả. Thương hiệu "TP 5 không", trong đó có "không có người nghiện ma tuý trong cộng đồng" của Đà Nẵng đã tạo được sức lan toả lớn.
Tuy nhiên, ông Chiến cũng thừa nhận "cái có thật" là một số ngành, địa phương chưa vào cuộc thực sự, triển khai chủ trương về lý thuyết nhưng chưa tập trung chỉ đạo quyết liệt, cụ thể, còn phó thác, coi ma tuý là việc của công an, còn "hậu" ma tuý là của Sở LĐ-TB-XH. Đặc biệt, các ngành chức năng giải quyết sự vụ thì nhiều nhưng tham mưu để Thành uỷ, UBND TP đưa ra các chủ trương lớn mang tính chiến lược lâu dài về PCMT lại chưa tốt. Tội phạm ma tuý vẫn có chiều hướng gia tăng, thủ đoạn ngày càng tinh vi nhưng công tác chỉ đạo chưa theo kịp với diễn biến của tình hình nên hiệu quả công tác PCMT chưa cao.
"Chúng ta có một thương hiệu rất tốt là "5 không, 3 có" rất nhân văn, được cả nước biết tới. Các hội nghị của Trung ương, của các Bộ, ngành cũng lấy đây là điểm sáng cần nhân rộng trong toàn quốc. Vừa rồi tôi đi công tác ở Nhật Bản và Hàn Quốc, thậm chí một số thị trưởng của họ cũng nói chuyện Đà Nẵng có chương trình "TP 5 không, 3 có". Người ta phục, người ta nói ra, người ta khen ngợi mình đó. Cho nên chúng ta phải cố gắng giữ cho được thương hiệu này. Tất nhiên là không thể triệt tiêu ngay tệ nạn ma tuý nhưng rõ ràng là phải phấn đấu để ngày càng giảm đi!" - ông Văn Hữu Chiến yêu cầu.