Hàng tồn kho tiếp tục làm nóng nghị trường
Mở màn phiên chất vấn sáng 12/11, ĐB Trương Minh Hoàng, đoàn Cà Mau chất vấn: Hàng tồn kho VLXD, ngoài lý do lãi suất còn nhiều nguyên nhân yếu kém trong quy hoạch, dự báo tình hình để dư thừa cao. Trách nhiệm của Bộ Công thương và giải pháp trong thời gian tới để tháo gỡ khó khăn cho hàng tồn kho?
ĐB Nguyễn Thị Kim Bé, đoàn Kiên Giang đề cập đến vấn đề hàng kém chất lượng, hàng giả tràn lan trên thị trường. Ngành Công thương đã làm gì trong việc xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng? Giải pháp chủ yếu của ngành công thương thời gian tới?
Thứ hai, gạo Việt Nam là mặt hàng xuất khẩu hàng đầu nhưng giá lại rất thấp. Ngành Công thương đã làm gì cho thương hiệu gạo Việt Nam? Đến bao giờ gạo Việt Nam mới có được thương hiệu vững chắc?
![]() |
Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng mở màn phiên chất vấn |
ĐB Nguyễn Ngọc Phương, đoàn Quảng Bình chất vấn: Quyền lợi người tiêu dùng bị ảnh hưởng bởi hàng giả hàng kém chất lượng. Xăng dầu chuyển biến khó hiểu, có biểu hiện của lợi ích nhóm, gây nguy hiểm cho phương tiện. Nhiều loại thực phẩm hóa chất cao, nhiều tin đồn gây hoang mang trong dư luận. Còn hiện tượng “làm thật thì ăn cháo, nếu láo thì ăn cơm”. Trách nhiệm của Bộ trưởng đến đâu?
Trả lời chất vấn của các ĐB, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết, đối với hàng tồn kho, QH đã kết luận đây là việc làm cấp thiết, các cấp các ngành phải quan tâm giải quyết. Xin khẳng định với sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp, thực hiện các nhóm giải pháp, việc giải quyết hàng tồn kho đã có chuyển biến tích cực. Từ 1/6/2012, chỉ số hàng tồn kho trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo 26% thì đến tháng 10 giảm xuống còn 20%. Tồn kho thời điểm 2012 thấp hơn so với 2011. Các bộ ngành đang tích cực giải quyết vấn đề hàng tồn kho. Ngành than đã thực hiện nhiều giải pháp trong đó có điều chỉnh giá than theo thị trường. Cuối năm hàng tồn kho sẽ xuống 15%.
Mặt hàng thép theo Bộ trưởng Hoàng lượng tồn kho lớn lên đến 190 nghìn tấn. Thời gian tới Bộ sẽ tiếp tục cấp giấy phép tự động, khống chế được thép nhập khẩu, điều chỉnh thuế xuất thuế nhập khẩu với thép, đẩy nhanh kế hoạch đầu tư… Riêng phân bón hàng tồn kho cũng lớn nhưng vụ đông xuân tới đây nhu cầu sẽ lớn nên không đáng ngại. Đối với VLXD liên quan đến ngành xây dựng. Chính phủ đang từng bước tháo gỡ khó khăn cho ngành xây dựng nên các mặt hàng VLXD sẽ dần giảm bớt khó khăn theo.
Giải đáp ý kiến ĐB về các mặt hàng chất lượng kém, theo Bộ trưởng Hoàng đây là vấn đề không mới, chúng ta đã làm được nhiều việc nhưng còn nhiều việc chưa làm được, ảnh hưởng đến quyền lợi, sức khỏe của người dân. Chúng ta có nhiều lực lượng khác của công an, khoa học công nghệ, y tế… quản lý thị trường, ngăn chặn hàng chất lượng kém, thúc đẩy sản xuất trong nước. Đây là việc trong thời gian tới sẽ phải quan tâm nhiều hơn.
Trước hết về khung pháp lý tiếp tục hoàn chỉnh, xử phạt đối với hành vi vi phạm, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, và giáo dục tuyên truyền.
Xuất khẩu gạo, năm 2012 Việt Nam đã vươn lên đứng đầu nhưng giá cả còn thấp. Lý do có nhiều trong đó có chất lượng gạo, thu mua xuất khẩu hạn chế, bên cạnh đó xuất hiện nhiều thị trường mới, sức ép cung cầu rất lớn.
Trước giờ giải lao, điều hành phiên chất vấn – Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nhắc nhở Bộ trưởng Bộ Công thương cần trả lời đúng vào vấn đề đại biểu nêu.