Công an Ninh Bình bắt giữ lô túi xách, rượu ngoại không nguồn gốc giá trị tiền tỉ

Lực lượng Công an Ninh Bình vừa bắt giữ lô hàng hóa gồm hàng nghìn sản phẩm túi xách và rượu ngoại không có nguồn gốc xuất xứ lẫn hóa đơn chứng từ, giá trị ước tính hàng tỷ đồng.

Bắt quả tang xe tải chở súng bắn điện cùng nhiều hàng cấm

Chiếc xe ô tô vận chuyển hàng cấm nguy hiểm và kit test Covid-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ trên đường đi tiêu thụ thì bị lực lượng Công an TP Huế phát hiện, bắt giữ.

Hà Tĩnh: Tiếp tục thu giữ 3.400 kit test nhanh Covid-19 không rõ nguồn gốc

Ngày 16/3, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa phát hiện xe ô tô tải vận chuyển 3.400 kit test nhanh Covid-19 không rõ nguồn gốc.

Hà Tĩnh: Thu giữ 1.050 bộ kit test Covid-19 không rõ nguồn gốc rao bán qua mạng

Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với lực lượng quản lý thị trường tỉnh này kiểm tra, thu giữ 1.050 bộ kit test Covid-19 không có hoá đơn, chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Phát hiện xe ô tô Mazda chở 2 thùng thuốc điều trị Covid-19 không rõ nguồn gốc

Trong quá trình tuần tra, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã bắt quả tang 2 đối tượng đang vận chuyển 2 thùng thuốc điều trị Covid-19 không rõ nguồn gốc.

Bắt giữ hơn 85.000 test nhanh Covid-19 nhập lậu từ Hàn Quốc vào Hà Nội

Sáng 18/2, trao đổi với PV Infonet, một cán bộ Tổng cục Hải quan cho biết Cục Điều tra chống buôn lậu vừa phát hiện, bắt giữ hơn 85.000 test nhanh Covid-19 nhập lậu từ Hàn Quốc về sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

Tạm giữ xe 16 chỗ chở cầy hương, rượu ngoại, thuốc lá lậu

Chiếc xe ô tô vận chuyển động vật, thuốc lá và rượu ngoại không rõ nguồn gốc, xuất xứ từ Quảng Trị vào TP Huế tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, bắt giữ.

Vụ 1,3 tấn hàng lậu trong nhà: Khởi tố, tạm giam vợ Thượng tá Biên phòng

Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc (An Giang) vừa có quyết định khởi tố và bắt tạm giam bị can Trần Thị Vàng liên quan vụ án "Buôn lậu" xảy ra tại 3 căn nhà ở TP Châu Đốc.

Bắt giữ hơn 60.000 viên thuốc điều trị Covid-19 ''ngụy trang'' trong kiện hàng thực phẩm

Hơn 60.000 viên thuốc được dùng trong điều trị Covid-19 ngụy trang dưới “vỏ bọc” thực phẩm vừa được lực lượng Hải quan phát hiện, bắt giữ.

Hà Nội: Thu mua nghìn viên thuốc Covid-19 trên mạng bán lại bán kiếm lời

Sáng 7/9, trao đổi với PV Infonet, Thượng tá Đỗ Anh Quyến, Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, 3 ngày trước, đơn vị phát hiện và thu giữ 1.000 viên thuốc phòng, điều trị Covid-19 không có hóa đơn chứng từ.

Gần 800 vụ vi phạm hàng hóa bị Tổng cục Hải quan bắt giữ trong 1 tháng

Trong 1 tháng (16/7-15/8), lực lượng Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ tổng số 790 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 142 tỷ 782 triệu đồng; thu ngân sách gần 7 tỷ đồng.

Khởi tố vụ án hàng lậu "gửi" tại 2 căn nhà của Thượng tá Biên phòng

2/3 căn nhà chứa hàng lậu thuộc sở hữu của vợ chồng Thượng tá Biên phòng ở An Giang.

Đang cập nhật dữ liệu !