Hàn Quốc trợ cấp 270 triệu USD cho doanh nghiệp tại Kaesong
Ô tô Hàn Quốc chở hàng hóa được sản xuất tại khu công nghiệp chung Kaesong đi qua trạm kiểm soát tại thành phố biên giới Paju |
Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết khoản vay lãi suất thấp 300 tỷ won được xem là "bước đầu tiên" trong nỗ lực giúp 123 công ty hoạt động tại khu công nghiệp chung Kaesong – biểu tượng hợp tác liên Triều một thời, vượt qua giai đoạn khó khăn khi phải ngừng hoạt động sau khi Bình Nhưỡng quyết định rút toàn bộ công nhân về nước và cho đóng cửa tổ hợp công nghiệp hồi tháng trước.
Khu công nghiệp chung Kaesong nằm trong phạm vi lãnh thổ của Triều tiên khoảng 10 km về phía bắc và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2004. Do căng thẳng quân sự ngày càng leo thang trên bán đảo Triều Tiên, mà nhiều khả năng tổ hợp công nghiệp này sẽ phải đóng cửa vĩnh viễn.
Hôm 30/4, Hàn Quốc đã cho rút toàn bộ số công nhân còn lại tại Kaesong song vẫn lại 7 người để giải quyết nốt những công việc còn dang dở như khoản thuế chưa thanh toán và chi trả lương cho công nhân Triều Tiên. Ước tính số tiền này lên tới hàng triệu đôla.
Mặc dù hôm 1/5, Hàn Quốc khẳng định 2 nước đã thu hẹp dần sự khác biệt trong cách suy nghĩ về việc tái khởi động khu công nghiệp chung Kaesong song tiến trình này đang diễn ra chậm hơn so với dự tính ban đầu.
Hồi tuần trước, Seoul đã yêu cầu những công dân Hàn Quốc còn ở lại trên đất Triều Tiên về nước sau khi Bình Nhưỡng cấm công dân láng giềng nhập cảnh. Trước đó, Triều Tiên đã ra lệnh rút toàn bộ 53.000 công nhân nước này làm việc tại Kaesong về nước cũng như từ chối lời đề nghị đàm phán của Hàn Quốc.
Các doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại khu công nghiệp chung Kaesong đã vô cùng bất ngờ trước quyết định di dời công nhân khỏi khu công nghiệp của chính phủ. Trong khi đó, Kaesong vốn được coi là nguồn thu ngoại tệ mạnh quan trọng với quốc gia nghèo đói – Triều Tiên.
Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đã trở nên vô cùng căng thẳng kể từ tháng 12 năm ngoái – thời điểm quốc gia cô lập tiến hành vụ thử nghiệm tên lửa tầm xa. Tới tháng 2 năm nay, Bình Nhưỡng tiếp tục thực hiện cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ 3 – hành động vi phạm lệnh cấm của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, khiến nước này tiếp tục hứng chịu thêm lệnh trừng phạt.