Hàn Quốc sắp phê chuẩn đóng thêm 3 tàu khu trục Aegis
![]() |
| Tàu khu trục lớp Chungmugong Yi Sun-shin thuộc Hải quân Hàn Quốc |
Theo nguồn tin nội bộ từ một quan chức giấu tên, kế hoạch đóng thêm 3 tàu khu trục Aegis sẽ được thông qua lần cuối trong cuộc họp do Tham mưu trưởng Hải quân Hàn Quốc - Choi Yun-hee trụ chì vào ngày 22/12.
Hàn Quốc hiện đã vận hành 3 tàu khu trục Aegis thuộc lớp King Sejong đại đế, dài 165 m và lượng giãn nước là 9.000 tấn. Chi phí đóng thêm 3 tàu khu trục Aegis sẽ vào khoảng 3 ngàn tỷ won (2,8 tỷ USD) và dự kiến đưa vào biên chế giai đoạn 2020 – 2028.
Được trang bị hệ thống radar giàn ăngten định pha và các máy cảm biến hiện đại, tàu khu trục Aegis có thể đối phó với tất cả các mối đe dọa tấn công từ trên không, trên biển và tàu ngầm cũng như cho phép Seoul mở rộng phạm vị hoạt động ngoài hải phận quốc gia.
Hồi tháng trước, quân đội Hàn Quốc đã dự định thảo luận và thông qua lần cuối kế hoạch đóng thêm 3 tàu khu trục Aegis song chương trình đã bị hoãn. Tuy nhiên, sau khi Trung Quốc tuyên bố thiết lập "Vùng phòng không" hôm 23/11 bao phủ cả không phận các hòn đảo đang tranh chấp chủ quyền với Hàn Quốc và Nhật Bản, Seoul đã nhanh chóng đưa kế hoạch đóng thêm 3 tàu Aegis lên bàn thảo luận.
Seoul đã kêu gọi Trung Quốc cân nhắc động thái thiết lập "Vùng phòng không" song Bắc Kinh đã từ chối đề nghị này và khẳng định "Vùng phòng không" không nhắm tới Hàn Quốc.
Ngay khi các tàu khu trục Aegis được đưa vào biên chế trong lực lượng Hải quân, quân đội Hàn Quốc có thể thành lập được 3 – 4 đội tàu chiến linh động giúp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hữu hiệu hơn xung quanh các hòn đảo như Dokdo trên biển Nhật Bản và Trạm nghiên cứu Hải dương trên đảo chìm Ieodo.
Một đội tàu chiến linh động sẽ bao gồm 2 tàu Aegis, 2 tàu khu trục lớp Chungmugong Yi Sun-shin cỡ nhỏ, 1 tàu cung ứng đường biển cùng 2 tàu ngầm thế hệ mới. Ngoài ra, đội tàu chiến còn được hỗ trợ bởi 16 trực thăng và các máy bay trinh sát biển cánh cứng như P-3C Orion.
