Hàn Quốc phát triển du lịch ở khu vực nhạy cảm với Triều Tiên

Phía bên kia hàng rào dây thép gai là các trạm canh gác của binh lính Triều Tiên, phía bên này là hàng trăm lá cờ đỏ có hình đầu lâu bay phấp phới, để báo hiệu khu vực có mìn. Tuy nhiên, đây lại chính là khu vực mà Hàn Quốc hi vọng sẽ trở thành một điểm thu hút du lịch sinh thái lớn.

Hàn Quốc phát triển du lịch ở khu vực nhạy cảm với Triều Tiên

Hàn Quốc: rõ ràng Triều Tiên muốn phát triển tên lửa hạt nhân

Chơi nước đôi, Triều Tiên mời thanh sát của IAEA đến theo dõi

Nhật Bản dọa bắn hạ tên lửa mang vệ tinh của Triều Tiên

Hàn Quốc phát triển du lịch ở khu vực nhạy cảm với Triều Tiên

Thiên nhiên tại Khu vực phi quân sự hóa sắp được Hàn Quốc đưa vào khai thác du lịch sinh thái.

Chưa hề có dáng dấp của sự phát triển trong cả 6 thập kỷ do tình trạng đối đầu quân sự, đây là khu vực bao quanh chiến tuyến cuối cùng trên thế giới của cuộc Chiến tranh lạnh. Điều nghịch lý là khu vực này lại trở thành nơi sinh sống yên bình của thiên nhiên hoang dã.

Đường biên giới kéo dài 248 km chia cắt bán đảo Triều Tiên được xác định khi cuộc chiến tranh 1950-1953 kết thúc bằng một thỏa thuận đình chiến. Một khu phi quân sự hóa được chỉ định là vùng đệm cho cả hai miền, mỗi miền rộng 2km.

Mỗi năm hàng nghìn du khách đến thăm ngôi làng Panmunjom tại khu phi quân sự hóa để tưởng nhớ lại thời quá khứ đau thương của bán đảo Triều Tiên.

Gần đây, Hàn Quốc đang nỗ lực đem đến cái nhìn tích cực hơn về miền biên giới bằng cách đề cao giá trị sinh thái và mở các đường mòn leo núi giúp du khách có cơ hội nhìn thoáng qua miền đất Triều Tiên đầy bí mật.

“Trong hàng thập kỷ, khu vực phi quân sự hóa không có bóng dáng con người, vì thế mà khung cảnh thiên nhiên xung quanh nó được bảo toàn nguyên vẹn và là vùng đất lý tưởng cho du lịch sinh thái”, trưởng phòng chính sách thiên nhiên của Bộ môi trường Hàn Quốc Park Mee-Ja nói, “Nơi này có nhiều thứ hơn là chỉ quá khứ đau thương và chiến tranh”.

Hàn Quốc phát triển du lịch ở khu vực nhạy cảm với Triều Tiên

Tuyết phủ trắng Khu vực phi quân sự hóa Hàn Quốc – Triều Tiên được chia cắt bằng hàng rào dây thép gai.

Theo chính phủ Hàn Quốc, khu vực phi quân sự hoá và vùng xung quanh là nơi sinh sống của 3.000 loài thực vật và động vật bao gồm rái cá, cừu núi, hươu xạ và hàng chục loài khác đã bị tiệt chủng ở Hàn Quốc.

Người dân thường bị cấm vào khu vực phi quân sự hóa trừ những người ở làng Panmunjom. Quân đội Hàn Quốc cũng rất hạn chế dân thường và du khách đi vào khu vực phi quân sự hóa hay khu vực xung quanh nó.

Tuy nhiên sau thời gian dài do dự, trong tháng Ba này quân đội Hàn Quốc cuối cùng đã ký một quyết định cho phép mở cửa vùng xung quanh khu vực phi quân sự hóa để phát triển những tuyến đường không dành để gài mìn.

Khu vực thiên nhiên này kéo dài từ 7 đến 9 km và phải mất từ 6 đến 8 tiếng mới đi bộ hết. Dự kiến sang năm tới phần phía đông của khu vực này sẽ được mở cửa.

“Các bạn sẽ có thể đi dọc theo hàng rào dây thép gai của khu phi quân sự hóa, đứng trên đồi nhìn về phía Triều Tiên hoặc ngắm tàn tích của bãi chiến trường bị bỏ hoang hàng thập kỷ”, ông Park cho biết.

Một số khu vực đã cung cấp các chương trình ngắm cảnh thiên nhiên loại nhỏ.

Nhiều năm trước, các tuyến đường ở đây được quân đội xây dựng để canh gác và dùng để hộ tống các đoàn leo núi tránh đi lạc vào những vùng có gài mìn.

Dự kiến trong dịp đến tham dự Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân diễn ra tại Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đến thăm khu vực phi quân sự hóa hai miền Triều Tiên. Ông là nhà lãnh đạo Hoa Kỳ gần đây nhất đến thăm khu vực này.

Năm 1993, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton khi đến đây đã mô tả khu vực phi quân sự hóa này là “nơi đáng sợ nhất trên trái đất”.

“Tôi nghĩ ông ấy (Tổng thống Obama) nên đến nơi đó. Tôi nghĩ ông ấy sẽ có rất nhiều cảm xúc ở đây”, Jennifer Seif, một người Mỹ và là một giám đốc về du lịch, nhận xét.

“Nơi đây chính là một thông điệp rằng chúng ta nên cố gắng không giải quyết các vấn đề bằng giải pháp quân sự mà phải xây dựng những cây cầu nối hai đất nước. Tôi nghĩ đó là điều mà ông ấy ủng hộ và ông ấy có thể đem thông điệp này quay trở về Mỹ”, Seif nói.

Lê Dung

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !