Hàn Quốc lập tức tập trận bắn đạn thật sau khi Triều Tiên phóng tên lửa

Theo hãng tin CNN, Không quân Hàn Quốc vừa tổ chức một cuộc tập trận bằng đạn thật mô phỏng chiến dịch tấn công vào chính phủ Triều Tiên, vài giờ sau khi Bình Nhưỡng phóng một quả tên lửa bay qua Nhật Bản.

Vào khoảng 6 giờ sáng (giờ Hàn Quốc) ngày 29/8, Triều Tiên đã phóng một loại tên lửa từ một địa điểm gần thủ đô Bình Nhướng về phía Đông Bắc. Tên lửa này đã bay qua khu vực Hokkaido (Nhật Bản) rồi vỡ thành ba mảnh và rơi xuống biển. Đây là lần đầu tiên tên lửa Triều Tiên bay qua lãnh thổ Nhật Bản kể từ năm 1998.

Máy bay chiến đấu Hàn Quốc cất cánh sau khi Triều Tiên phóng tên lửa.

Vài tiếng sau khi tên lửa được phóng đi, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố rằng bốn phi cơ chiến đấu F-15K đã thả 8 quả bom MK84 xuống một mục tiêu giả định tại trường bắn Taebaek Pilsung ở tỉnh Gangwon, phía Đông Bắc Hàn Quốc.

Trong một cuộc họp báo, phát ngôn viên Tổng thống Hàn Quốc Yoon Young-chan cho biết Tổng thống Moon Jae-in muốn “chứng tỏ sức mạnh trừng phạt mạnh mẽ với Triều Tiên” bằng cuộc tập trận này.

Một quan chức giấu tên thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết các quả bom đều đã được thả trúng mục tiêu đã định. “Cuộc tập trận này một lần nữa cho thấy Không quân Hàn Quốc có khả năng tiêu diệt cơ quan đầu não của đối phương trong trường hợp khẩn cấp”, người này cho biết.

Cộng đồng quốc tế đã nhanh chóng bày tỏ quan điểm phản đối cuộc phóng thử tên lửa của Triều Tiên. Thủ tướng Shinzo Abe đã gọi đây là hiểm họa “nghiêm trọng nhất” đối với Nhật Bản.

Đại sứ Nhật Bản tại Liên Hợp Quốc Koro Bessho cho biết, Hàn Quốc đã cùng Mỹ và Nhật Bản kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để bàn về lần phóng thử này.

“Mục tiêu của chúng tôi là nhằm ngăn Triều Tiên đi theo con đường tiêu cực. Cộng đồng quốc tế phải gây sức ép hơn nữa đối với Triều Tiên”, ông Bessho cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc trao đổi với Thủ tướng Abe ngay sau khi sự việc xảy ra, và một lần nữa ông Trump khẳng định sẽ ủng hộ Nhật Bản “100%”.

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !