Hải Dương: Cán bộ quy hoạch bị nhận xét "đang có đơn tố cáo" gây bức xúc
"Hỏi một đằng, xằng một ngả?"
Theo phản ánh của ông Triện, do ông nằm trong diện cán bộ được quy hoạch nên ngày 9/6, Ban Tổ chức Thành ủy Hải Dương đã gửi Phiếu lấy ý kiến về tư cách công dân của cán bộ và gia đình cán bộ được quy hoạch về chi bộ khu dân cư số 2, phường Thạch Khôi nơi ông Triện sinh sống. Sau khi “xem xét”, Đảng ủy cơ sở, nơi ông Triện sinh sống đã có “bút phê”.
![]() |
Phiếu lấy ý kiến của ông Triện |
Theo đó, tại mục 1 (Chấp hành chủ trương chính sách của địa phương), phường Thạch Khôi nhận xét: "Đồng chí Phạm Quang Triện đang tranh chấp đất đai khu nghĩa trang nhân dân khu Lễ Quán nên đồng chí đã có đơn tố cáo khiếu nại".
Tại mục 2 (Phong cách, đạo đức, lối sống) còn ghi: "Năm 2017, do là đơn tố cáo khiếu kiện nên đã 3 lần Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy đã làm việc với đồng chí Triện nhưng đồng chí không hợp tác".
Chưa hết, tại mục 4 (Sự gương mẫu của gia đình và bản thân cán bộ đối với công việc của địa phương), ông Triện tiếp tục “được” nhận xét, gia đình vợ con gương mẫu còn ông Triện đang được Uỷ ban Kiểm tra giải quyết đơn tố cáo.
Quá “sốc” với nhận xét của Đảng ủy cơ sở nơi đây, ông Triệt đã làm đơn kiến nghị gửi đến các cơ quan chức năng Tp. Hải Dương.
Ông Triện cho rằng, Đảng ủy nơi đây không xác nhận theo đúng nội dung trong Phiếu lấy ý kiến mà Thành ủy Hải Dương yêu cầu, “hỏi một đằng, xằng một ngả”.
Đi tìm nguồn cơn
Qua tìm hiểu, thời gian qua, tại khu vực Nghĩa trang nhân dân Lễ Quán xảy ra tình trạng một nhóm người tự ý chiếm hàng trăm mét đất “mặt tiền” để xây khu mộ riêng.
![]() |
Khu vực mộ mà ông Triện cùng người dân kiến nghị |
Sau khi phát hiện vụ việc, ông Triện cùng nhân dân trong khu phố đã có đơn gửi chính quyền, lên tiếng phản đối việc làm trên.
Sau đó, UBND phường Thạch Khôi đã vào cuộc. Kết quả xác minh cho thấy việc xây dựng, lấn chiếm đất trước Nghĩa trang nhân dân của dòng họ Phạm Văn là sai phạm và đã đề nghị tháo dỡ khắc phục.
Phía gia đình ông Phạm Văn B., được cho là người đại diện dòng họ Phạm Văn đã có đơn xin được tự tháo dỡ công trình xây dựng trái phép.
“Phản ứng” của người trong cuộc
Trao đổi với PV, ông Triện cho rằng, việc ông tố cáo nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm là đúng, không vi phạm vào những điều đảng viên không được làm. Vậy tại sao Đảng ủy cơ sở lại phê như vậy !?
![]() |
Ông Triện trao đổi với phóng viên |
Theo lý giải của ông Đào Văn Hiển, Phó bí thư thường trực phường Thạch Khôi, người trực tiếp ký Phiếu lấy ý kiến thì việc nhận xét như vậy không sai. Vì tại thời điểm đó ông Triện đang khiếu nại liên quan đến đất đai ở nghĩa trang.
Còn ông Đặng Thai Mai, Bí thư phường Thạch Khôi cũng cho rằng, việc nhận xét trên Phiếu lấy ý kiến là đúng.
Theo ông Mai, nội dung nhận xét không "nói" ông Triện không chấp hành chủ trương, chính sách của địa phương, không vi phạm các quy định về phong cách, đạo đức, lối sống, sự gương mẫu của gia đình và bản thân đối với công việc của địa phương, mà Phiếu lấy ý kiến chỉ nêu sự việc ông Triện đang có đơn tố cáo.
Trao đổi với Infonet, ông Nguyễn Trường Thắng, Chánh văn phòng Thành ủy Hải Dương cho biết, việc chi bộ khu dân cư số 2, Đảng ủy phường Thạch Khôi ghi lên phiếu lấy ý kiến của cán bộ Phạm Quang Triện là chưa hợp lý.
Phiếu lấy ý kiến là do Ban Tổ chức Thành ủy gửi về địa phương để lấy ý kiến nhận xét về tư cách lối sống của đảng viên trong diện được quy hoạch. Đảng ủy phường đã không nhận xét đúng nội dung yêu cầu mà ghi vào phiếu những điều không phù hợp.
Theo đó, thời gian tới, Thành ủy Hải Dương sẽ ra văn bản yêu cầu Đảng bộ phường Thạch Khôi phải nhận xét lại nội dung phù hợp đúng với yêu cầu của cấp trên cho ông Triện.