Hai câu hỏi lớn về bô xít chờ Vinacomin

Tính hiệu quả và công nghệ sản xuất đang là 2 câu hỏi lớn dành cho Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) - chủ đầu tư 2 dự án bô xít Tân Rai (Lâm Đồng) và Nhân Cơ (Đắk Nông).

Hai câu hỏi lớn về bô xít chờ Vinacomin - ảnh 1
Hiệu quả và trình độ công nghệ  sản xuất đang là những vấn đề đặt ra cho dự án khai thác bô xít tại Tây Nguyên

Hiệu quả thấp?

Báo Tuổi Trẻ TP.HCM dẫn lời ông Bùi Quang Tiến, Giám đốc Ban quản lý dự án Nhà máy alumin Nhân Cơ (tại xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông) cho biết hiện nhà máy đang bước vào giai đoạn lắp đặt các hạng mục chính, toàn bộ các dự án tại nhà máy đã thực hiện được tổng giá trị gần 6.900 tỉ đồng, trong đó đã giải ngân được gần 5.400 tỉ đồng, đạt tỉ lệ thi công trên 50%. Kinh phí đầu tư cho dự án vay từ nước ngoài 70-80%, phần còn lại là vốn tự có của chủ đầu tư. Theo ông Tiến, kết quả bước đầu cho thấy chưa kể chi phí thăm dò khai thác mỏ, tổng mức đầu tư đã vượt 16.000 tỉ đồng, cao hơn ban đầu gần 40% (so với dự toán ban đầu là 11.624 tỉ đồng). Với giá nguyên liệu như hiện tại, dự kiến thời gian hoàn vốn là trên 12 năm. Ông Tiến cho rằng hiện nay dự án đã triển khai được trên 50% khối lượng. Dự kiến đến tháng 6-2014 Nhân Cơ sẽ chạy mẻ alumin đầu tiên. So với kế hoạch ban đầu, dự án đã châm tiến độ hơn một năm rưỡi. 
Trong khi đó, dự án Tân Rai đã cho ra lò mẻ alumin đầu tiên vào cuối năm 2012. Dự án Tân Rai có vốn đầu tư đến cuối tháng 3/2013 là 11.600 tỷ đồng. Thời gian hoàn vốn của dự án Tân Rai cũng đã được điều chỉnh từ 9 - 12 năm lên 12 - 13 năm.

Hai câu hỏi lớn về bô xít chờ Vinacomin - ảnh 2
Nhà máy alumin Tân Rai (Lâm Đồng)

Tại hội thảo do Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam tổ chức ngày 9/5 ở Hà Nội, nhiều nhà khoa học đã lên tiếng phản đối dự án này và đưa ra các con số tính toán dự án sẽ lỗ nặng. Theo ghi nhận của báo Đất Việt, GS Nguyễn Quang Thái, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam cho rằng với giá bán 340 USD/tấn alumin là cầm chắc lỗ vài chục triệu USD/năm, chưa kể công suất khoảng 600.000 tấn/năm, quãng đường vận chuyển trên 200 km là phi kinh tế học. Chưa kể đồng USD mất giá mỗi năm 2%. Hay việc Vinacomin muốn giảm thuế, phí môi trường là đặt Nhà nước vào thế “hy sinh” cho tập đoàn.

TS Nguyễn Đức Quý, Chủ tịch Hội Tuyển khoáng Việt Nam, cảnh báo giá sản phẩm của ngành bô xít – nhôm ít thay đổi trong vòng 30 năm qua; chỉ tăng 1,2-1,3 lần trong khi các khoáng sản khác tăng 3-5 lần.

TS Nguyễn Văn Ban, nguyên trưởng Ban Nhôm Titan, Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam (sau này sáp nhập Vinacomin), nói thẳng: “Tôi thấy sốc và lo lắng về giá bán alumin. Giá bán alumin thấp hơn giá thành thì rõ ràng là thua lỗ mà Bộ Công thương nói là nằm trong kế hoạch và mong có lãi là điều không tưởng”. Theo TS Ban, giá bán alumin có lãi mà Vinacomin áp dụng theo mức giá 362 USD/tấn ở thời hoàng kim (2005-2008) là phi lý vì khủng hoảng kinh tế, giá khoáng sản đi xuống đã hơn 4 năm qua và vẫn ở mức trầm trọng, chưa biết đến khi nào chấm dứt, cho nên tính hiệu quả kinh tế rất mơ hồ.

“Với quãng đường trên dưới 200 km mà không có giải pháp căn cơ để giảm chi phí vận tải nhằm hạ giá thành thì dự án Nhân Cơ sẽ mắc kẹt ít nhất 15 năm nếu trong trường hợp có tiền ở đâu đó để làm dự án đường sắt, dự kiến hơn 3 tỉ USD” - TS Ban nói.

Hai câu hỏi lớn về bô xít chờ Vinacomin - ảnh 3
Đoàn khảo sát của UB KHCN&MT của Quốc hội cùng đại diện TKV, Bộ Công Thương khảo sát tại Nhà máy bô-xít Tân Rai (ảnh  P.H)

Trước những ý kiến lo ngại về tính hiệu quả của 2 dự án bô xít, ông Nguyễn Mạnh Quân, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng (Bộ Công thương) cho rằng: “Dư luận xã hội và các nhà khoa học lo ngại về hiệu quả kinh tế của 2 dự án trên là chính đáng. Chúng tôi cũng mất ngủ vì dự án này, đặc biệt chuyện hiệu quả kinh tế”. Tuy nhiên, theo ông Quân, nếu áp cách tính toán giá thành ở thời điểm hiện tại thì dự kiến thời gian thu hồi vốn của dự án Tân Rai là mất 12 năm, còn dự án Nhân Cơ thì mất khoảng 13 năm. Như vậy, 2 dự án này có hiệu quả kinh tế, đề xuất dừng dự án lại là không thực tế.

Công nghệ hiện đại hay lạc hậu?
Bên cạnh tính hiệu quả thì công nghệ chế biến alumin cũng là một vấn đề gay tranh cãi. Nhiều nhà khoa học lên tiếng cho rằng, công nghệ được sử dụng cho 2 nhà máy alumin là công nghệ đã được sử dụng từ cách đây 50 năm. Ông Nguyễn Văn Biên - Phó Tổng Giám đốc Vinacomin khẳng định, 2 nhà máy alumin Tân Rai và Nhân Cơ đều sử dụng công nghệ Bayer - công nghệ hiện đại, phù hợp với ông nghệ đang sử dụng trên thế giới. Theo ông Biên, hiện trên thế giới có 27 nhà máy sản xuất alumin từ loại quặng tương tự như quặng bauxit của Việt Nam và trong số đó có 26 nhà máy sử dụng công nghệ Bayer, chỉ có một nhà máy sử dụng công nghệ khác.
Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là, trong số 26 nhà máy đang sử dụng công nghệ mà Tân Rai và Nhân Cơ sử dụng thì có bao nhiêu nhà máy mới được xây dựng trong thế kỷ 21 hay tất cả đều được xây dựng từ thế kỷ trước?

Hai câu hỏi lớn về bô xít chờ Vinacomin - ảnh 4

Côn trường xây dựng Nhà máy alumin Nhân Cơ (Đắk Nông)

Ngày 16/5/2013, Vinacomin sẽ tổ chức họp báo về tiến độ 2 dự án bô xít Tân Rai và Nhân Cơ và câu trả lời cho hai câu hỏi nói trên sẽ được Infonet chuyển tải đến bạn đọc.


                                                        



Hướng Minh

Xây dựng con người và công nghệ hướng tới một Việt Nam bao trùm số

Nhằm tạo cầu nối giữa những người sáng tạo công nghệ và các nhóm yếu thế, “Sáng kiến công nghệ bao trùm” giúp họ hòa nhập và phát triển, từ đó thúc đẩy xã hội công bằng và bền vững.

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Đang cập nhật dữ liệu !