Hạ viện Đức bất ngờ lên tiếng phản đối Ukraine gia nhập EU và NATO

Mới đây, các đại biểu của đảng “Sự thay thế cho nước Đức” (AfD) đã lên tiếng kêu gọi chính phủ Đức “duy trì sự trung lập” với Kiev và nếu có thể sẽ lên tiếng phản đối việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và NATO.

“Hạ viện Đức kêu gọi chính phủ liên bang duy trì trình trạng trung lập với Ukraine, tức là, nếu có thể hãy lên tiếng phản đối việc nước này gia nhập Liên minh châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)”, RT trích dẫn bài phát biểu hôm 28/9.

{keywords}
Hạ viện Đức bất ngờ lên tiếng phản đối việc Ukraine gia nhập EU và NATO. (Ảnh: TASS)

Theo đó, các đại biểu Đức liên tục đề cập đến Nga và mối quan hệ của nước này với Ukraine trong lời kêu gọi của họ. Theo quan điểm của họ, Kiev và Moscow bất chấp mối quan hệ đang ngày càng xấu đi, nhưng hai nước vẫn “có liên hệ với nhau về các mặt văn hóa, tôn giáo, ngôn ngữ, kinh tế và sắc tộc”.

Đặc biệt, các đại biểu Đức nói rằng Ukraine “không nên đặt trước sự lựa chọn giữa Nga và phương Tây, vì điều này thúc đẩy sự chia rẽ trong nước”.

Ngoài ra, các đại biểu Đức nhớ lại Hiệp định liên kết Liên minh châu Âu - Ukraine vốn được ký kết năm 2014 nhằm thiết lập quan hệ liên kết chính trị và kinh tế giữa liên minh này với Ukraine. Nhưng theo các nhà chính trị Đức, đây là “sự chia rẽ và góp phần leo thang xung đột nội bộ trong Ukraine”.

Đại diện của AfD cho rằng, với tình hình hiện tại mục tiêu chính sách đối ngoại của Berlin và Brussels “phải là phát triển quan hệ với Nga và đưa Ukraine vào hội nhập tổng thể”.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho biết khi khai mạc cuộc tập trận đa quốc gia Rapid Trident 2020 (Đinh ba thần tốc) ở khu vực Lviv vào ngày 17/9 cho biết việc gia nhập NATO của Ukraine là một nhiệm vụ chiến lược quan trọng đối với nhà nước.

“Vào đầu tuần, tôi đã thông qua Chiến lược An ninh Quốc gia của Ukraine, theo đó tư cách trở thành thành viên NATO là lộ trình chiến lược của Ukraine”, Interfax-Ukraine trích lời ông Zelensky.

Trong khi đó, vào giữa tháng 8, tờ Defense Priorities cho rằng, Mỹ nên từ bỏ sự ủng hộ việc Ukraine gia nhập NATO, vì nhiều lý do Kiev khó có thể trở thành thành viên của tổ chức này. Theo các chuyên gia, việc từ bỏ “giấc mơ” là thành viên của NATO sẽ buộc Kiev phải tập trung vào các vấn đề chính sách đối ngoại khác thực tế hơn, chẳng hạn như việc giảm căng thẳng với Nga cũng như các vấn đề nội bộ khác.

Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng, nhiệm vụ của Kiev là tìm ra sự cân bằng giữa phương Đông (Nga) và phương Tây (châu Âu). Đồng thời, Ukraine cần lựa chọn giữa việc ngả sang NATO và Liên minh châu Âu, hay quyết định quay trở lại quỹ đạo của Moscow. “Đối với chính sách của Mỹ, Ukraine nên giảm thiểu xung đột trực tiếp với Nga”, báo cáo cho biết.

Vì sao Nga, EU, NATO lên tiếng về căng thẳng Nagorno-Karabakh?

Vì sao Nga, EU, NATO lên tiếng về căng thẳng Nagorno-Karabakh?

Hôm 27/9, trước tình hình căng thẳng ở Nagorno-Karabakh, Bộ Ngoại giao Nga lên tiếng kêu gọi các bên trong cuộc xung đột ngừng bắn ngay lập tức.

Thanh Bình (lược dịch)

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !