Hà Tĩnh: Học sinh say thuốc lá điện tử như 'ngáo đá', phát hiện nhiều vụ bán hàng trôi nổi

Thời gian qua, ở Hà Tĩnh xuất hiện nhiều học sinh sử dụng thuốc lá điện tử. Công an các huyện, thị xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các lực lượng có liên quan để tiến hành đấu tranh, xử lý.

Công an Nghi Xuân vừa thu giữ 16 hộp thuốc lá điện tử nhãn hiệu JAZZVAPOR.

Theo tài liệu từ cơ quan công an, vào khoảng 12h00 ngày 21/10/2022, tại TDP 7, thị trấn Xuân An, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) phát hiện Đ.H.T (SN 2003, trú tại thôn Hồng Tiến, xã Xuân Giang) đang có hành vi vận chuyển 16 hộp thuốc lá điện tử nhãn hiệu JAZZVAPOR.

Đây là loại thuốc lá do nước ngoài sản xuất, tuy nhiên khi kiểm tra, Đ.H.T không xuất trình được hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Điều tra ban đầu, Đ.H.T khai nhận vận chuyển số thuốc lá điện tử trên giúp L.Q.V (SN 1996, trú tại thôn An Tiên, xã Xuân Giang) đi giao cho một người đặt mua hàng qua mạng facebook.

Được triệu tập, L.Q.V khai nhận mua số thuốc lá điện tử trên qua mạng xã hội về bán cho các em học sinh, sinh viên với giá 200.000 đồng/hộp. Trong lúc nhờ Đ.H.T đi giao hàng thì bị lực lượng công an kiểm tra, phát hiện.

Công an huyện Nghi Xuân đã tạm giữ số thuốc lá và một số tang vật liên quan, đồng thời tiến hành lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 11h15 ngày 04/10/2022, tại tổ dân phố 8, phường Nam Hồng (thị xã Hồng Lĩnh), Công an thị xã phát hiện H.X.H (SN 1997, trú tại thôn Phú Quý, xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ) đang có hành vi mua bán 13 điếu thuốc lá điện tử các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Làm việc với cơ quan Công an, H.X.H khai nhận, số thuốc lá điện tử trên được H. mua trên mạng về để bán lại kiếm lời, không có hóa đơn chứng từ và nguồn gốc xuất xứ. Công an thị xã Hồng Lĩnh đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ số thuốc lá điện tử trên và tiếp tục xác minh, làm rõ.

Cuối tháng 9/2022, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Thạch Hưng (TP Hà Tĩnh) phát hiện, bắt quả tang đối tượng N.P.H (SN 2004, trú tại phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh) đang có hành vi giới thiệu, rao bán thuốc lá điện tử cho một số học sinh tại đường Nguyễn Phan Chánh (thôn Kinh Nam, xã Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh).

Một vụ việc khác, ngày 29/9/2022, tại khu vực nút giao thông đường Trần Phú giao nhau với đường Nguyễn Thị Minh Khai (thuộc phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh), Đội Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Đội Cảnh sát phòng chống ma tuý Công an TP Hà Tĩnh) phát hiện đối tượng D.T.B (SN 1998, trú tại xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh) đang vận chuyển 20 sản phẩm thuốc lá điện tử. 

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ bao gồm 30 sản phẩm thuốc lá điện tử các loại.

Đối tượng N.P.H tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, việc buôn bán, kinh doanh thuốc lá điện tử chủ yếu diễn ra trên mạng xã hội thông qua các bài đăng, video livestream để khách đặt hàng. Toàn bộ số sản phẩm trên đều được mua trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn chứng từ kèm theo chứng minh nguồn gốc hợp pháp hàng hóa.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại hình ảnh 2 nam sinh ở trong phòng học của Trường Cao đẳng kỹ thuật Việt Đức có nhiều biểu hiện bất thường, nghi bị “ngáo đá”. Khi được mời lên làm việc, hai nam sinh khai nhận là bạn cho hút thuốc lá điện tử rồi bị say, gây nên tình trạng bị ảo giác.

Trần Hoàn

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !