Hà Tĩnh cách chức, buộc thôi việc hàng loạt cán bộ dùng bằng cấp không hợp pháp

Sáng 4/10, thông tin từ phòng Nội vụ, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, UBND huyện vừa có quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức, buộc thôi việc và cảnh cáo 3 cán bộ xã Cẩm Dương

UBND xã Cẩm Dương, nơi có 4 cán bộ sử dụng bằng cấp không hợp pháp bị kỷ luật

Theo đó, UBND huyện quyết định cách chức đối với ông Đặng Trọng Thạch (SN 1968), Phó chủ tịch UBND xã Cẩm Dương; buộc thôi việc đối với ông Chu Trọng Hòa (SN 1965), Trưởng công an xã Cẩm Dưỡng; cảnh cáo đối với ông Phan Ngọc Dượng (SN 1963), Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Cẩm Dương. Về mặt Đảng, cả 3 người trên cũng đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy xã.

Trước đó, sau khi có dư luận xôn xao về bằng cấp của một số cán bộ, công chức xã Cẩm Dương, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cẩm Xuyên đã phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành quy trình kiểm tra dấu hiệu vi phạm.

Qua kiểm tra xác minh, UBKT Huyện ủy phát hiện 4 cán bộ (1 ủy viên Ban Thường vụ, 3 ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy xã) tại xã Cẩm Dương đều vi phạm sử dụng bằng cấp không hợp pháp.

Cụ thể, bà Chu Thị Hiền (SN 1978), Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã (hiện đã xin nghỉ việc) sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp nhằm kê khai lý lịch, lập hồ sơ để được đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị, Đại học Hành chính, để được bầu vào BCH Đảng bộ xã Cẩm Dương, nhiệm kỳ 2015-2020.

Được biết, trước đó bà Chu Thị Hiền được bầu vào Ban Thường vụ Đảng ủy xã, giữ chức vụ Chủ tịch UBMTQ xã. Tuy nhiên, do bằng cấp, đầu năm 2019, tại Đại hội MTTQ nhiệm kỳ mới, bà Hiền chỉ được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBMTQ xã.

Ông Đặng Trọng Thạch sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp nhằm lập hồ sơ để được đi học học cử nhân Luật, để được bầu vào BCH Đảng bộ xã Cẩm Dương, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Chu Trọng Hòa sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp nhằm kê khai lý lịch, lập hồ sơ để được đi học lớp Trung cấp lý luận Chính trị, Đại học Luật, để được bầu vào BCH Đảng bộ xã Cẩm Dương, nhiệm kỳ 2015 - 2020, bầu Ủy viên Ủy ban, làm trưởng Công an xã.

Ông Phan Ngọc Dưỡng sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp nhằm kê khai lý lịch, lập hồ sơ để được đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị, Đại học Luật, đã được bầu vào BCH Đảng bộ xã Cẩm Dương, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu giữ chức Chủ tịch hội Cựu chiến binh xã, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Theo ông Biện Văn Thuyết, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Cẩm Xuyên, những vi phạm, khuyết điểm của các cán bộ nêu trên là nghiêm trọng, đã vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, cấp ủy viên, làm mất uy tín cá nhân và tổ chức đảng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Cũng theo ông Thuyết, quá trình UBKT huyện ủy làm việc, các cá nhân nói trên đều thừa nhận sai phạm và chấp nhận hình thức kỷ luật theo quy định.

Trần Hoàn

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !