Hà Nội: Sốt xuất huyết dễ bị chẩn đoán nhầm
Hà Nội: Sốt xuất huyết dễ bị chẩn đoán nhầm
Nếu như từ đầu năm đến hết tháng 7, Bệnh viện các bệnh Nhiệt đới Trung ương chỉ điều trị cho gần 90 bệnh nhân sốt xuất huyết thì chỉ riêng tháng 10, con số này đã lên đến gần 300 ca
Ông Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết, trung bình mỗi ngày có 15 bệnh nhân nhập viện, ngày cao nhất 20 bệnh nhân. Phần lớn BN nhập viện trong tình trạng nặng với các triệu chứng chảy máu lợi, chảy máu cam, tiểu cầu giảm. Đặc điểm khác biệt của SXH năm nay là thời gian tiến triển của bệnh từ thời kỳ khởi phát, thời kỳ toàn phát đến lúc lui bệnh có vẻ dài ra.
Bệnh nhân SXH nằm ghép giường. Ảnh internet |
Theo bác sĩ Kính, nguyên nhân khiến bệnh nhân nhập viện tăng do nhiều người chủ quan và nhầm lẫn với sốt virút thông thường. Đến khi nổi ban trên da, mệt lâu mới đến viện khi lượng tiểu cầu đã rất thấp.
Trong đó, nhiều ca bệnh nhập viện muộn, gây nguy hiểm tính mạng do giảm tiểu cầu quá mức, bệnh nhân dễ bị chảy máu, xuất huyết dưới da, xuất huyết niêm mạc, xuất huyết tiêu hóa và xuất huyết não.
Bác sĩ Kính khuyến cáo: Giai đoạn này bệnh sốt xuất huyết ở miền Bắc vẫn còn ở mức cao, chủ yếu là ở người lớn. Mặc dù muỗi không phải nhiều nhưng đôi khi nó đốt vẫn có thể gây bệnh. Khi dịch không lớn thì người dân có tâm lý chủ quan. Vì vậy người dân cần chú ý việc diệt muỗi.
Cũng theo bác sĩ Kính, phần lớn các trường hợp sốt xuất huyết có thể chăm sóc tại nhà bằng cách uống paracetamol, nghỉ ngơi, tránh vận động nặng, ăn cháo, súp, sữa và uống nhiều nước. Trong trường hợp không hạ sốt, bệnh nhân phải đến ngay cơ sở y tế để được hướng dẫn theo dõi, tránh trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.
Tâm Tâm