Hà Nội “phá” quy định chung vể tỉ lệ thất thoát nước
Hà Nội “phá” quy định chung vể tỉ lệ thất thoát nước
Trả lời chấp vấn của các đại biểu, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khôi cho rằng: Tái chế nước thải hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế do giá thành cao và khó khăn về công nghệ. Ở các nước phát triển như Nhật Bản, đã thu gom nước thải để xử lý, nhưng hiện nay ở Việt Nam, việc này là rất khó để thực hiện.
Hiện tại Thành phố kế hoạch cấp nước vừa và nhỏ cho khu vực xa trung tâm nằm trong quy hoạch về phát triển kinh tế nông thôn. Sau quy hoạch chung thành phố sẽ có quy hoạch cụ thể cho từng vùng.
![]() |
Kỳ họp thứ 3 khóa XIV Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội |
Theo tờ trình của UBND, địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội với tổng diện tích 3.344,47 km2 và dân số gần 6,23 triệu người (thống kê năm 2008) có mở rộng ra vùng phụ cận thủ đô Hà Nội. Các khu đô thị, khu công nghiệp, khu vực nông thôn có thể kết hợp với cấp nước đô thị thuộc địa bàn thủ đô Hà Nội đều nằm trong phạm vi quy hoạch.
Theo tờ trình mục tiêu của chương trình chống thất thoát, thất thu: Khu vực đô thị, trung tâm, thị trấn và nông thôn liền kề trung bình 22%, đô thị vệ tinh trung bình 20% đến năm 2030. Như vậy đang cao hơn chỉ tiêu của Quyết định 2147 của Thủ tướng ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2010, về qui định mức thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025 là 15%.
Đại biểu Đỗ Trung Hai, Phó ban Văn hóa – Xã hội nêu, hiện tại mức hao phí nước rất cao, khả năng Hà Nội không thể giảm được nữa, hiện giá nước mỗi năm lại tăng một lần. Vậy cần có những biện pháp gì để giảm giá thành trong sinh hoạt của người dân?
Trả lời về câu hỏi này, ông Khôi cho rằng nguyên tắc cơ bản trong trình tự giá là chúng ta tự chủ tiến tới bù đắp được, tỉ lệ thất thoát, thất thu nằm trong phần doanh nghiệp tự chịu.
Đô thị trung tâm, hệ thống mạng phân phối còn cũ chúng ta cần từng bước cải tạo để giảm dần tình trạng như hiện nay. Giai đoạn đầu giảm từ 60 - 33% thì dễ, giai đoạn sau 33% - 29% hiện tại là rất khó khăn. Tính toán cần trên 500 tỉ để cải tạo mạng lưới cấp nước cho 1 ô phố. Lộ trình về giá đã tính khá kỹ nên thành phố mới đưa ra giải pháp tăng giá.
Ông Khôi cho biết thêm, trong nhiều năm vừa rồi thành phố đã chú ý đến việc thất thu, thất thoát nước nhưng hệ thống mạng lưới phân phối của thành phố hà Nội đã quá cũ. Dù đã cố gắng áp dụng cả các kỹ thuật hiện đại như của Đan Mạch nhưng hiện nay vẫn gặp khó khăn.
Chủ trì buổi chấp vấn chiều nay, Phó Chủ tịch Thành phố Nguyễn Văn Hoạt đã đề nghị hai giải pháp cho các vùng cấp nước sạch đô thị và cấp nước vệ sinh cho vùng nông thôn. Kiến nghị với HĐND rà soát lại toàn bộ hệ thống, mạng lưới đường ống nước trên địa bàn toàn thành phố, để tránh tình trạng thất thoát nước cao quá mức như hiện nay.
Hội nghị đã thông qua Nghị quyết với 81,1 % số ý kiến tán thành về đồ án, quy hoạch cấp nước Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Trong phiên họp chiều 9/12, các đại biểu cũng đã nhất trí thông qua Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2012 với số phiếu tán thành 81,1%.
Cụ thể, quyết định kế hoạch sử dụng biên chế công chức năm 2012 là: 9.340 biên chế (trong đó có 54 biên chế dự phòng); Số lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính năm 2012 là 1.476 người; Phê chuẩn định mức lao động trong các trường mầm non công lập và công lập tự chủ năm 2012 là 18.638 người.
Vũ chương - Ngọc Quỳnh
