Hà Nội: Ngang nhiên san lấp, dựng rào sắt 'xẻ thịt' hành lang thoát lũ sông Hồng

Phường Ngọc Thụy khẳng định các đối tượng đổ đất đá lấp bãi sông Hồng, hành lang thoát lũ của Hà Nội, sẽ buộc phải dọn sạch hiện trường, trả nguyên trạng, thực tế, không ít khu bãi bị lấp đang bị dựng cột bê tông, căng lưới B52 chiếm giữ

Theo phản ánh của người dân sinh sống tại các ngõ 409, 399, 341 khu phố Bắc Cầu, phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội, tình trạng đổ đất lấp bãi ven bờ sông Hồng, chiếm giữ đất công cộng sau thời gian dài nằm im vì bị cơ quan chức năng kiểm tra, cưỡng chế, lại ngang nhiên khởi động.

Đáng lo ngại, nhiều diện tích đất bãi sông Hồng từng bị các đối tượng đổ đất, phế thải lấn chiếm bị cơ quan chức năng phát hiện, ngăn chặn, đặt biển cấm, nhưng không buộc trả lại nguyên trạng, hiện đang bị đối tượng ngang nhiên chuyển cọc bê tông, lưới B52 vào làm rào chắn, chiếm giữ.

Đằng sau tấm biển 'cấm đổ đất, phế thải san lấp mặt bằng, cấm dựng rào bê tê tông, B52...", các đối tượng đang ngang nhiên vận chuyển cọc bê tông, lưới vào để dựng cột, giăng hàng rào lưới B40, tập kết vật liệu để dựng nhà tạm.

Đáng nói, với vị trí nằm ngay cạnh sông Hồng và sông Đuống, phố Bắc Cầu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là khu vực hành lang thoát lũ từ năm 2006.

{keywords}
UBND phường Ngọc Thụy đặt biển cấm đổ phế thải ở khu vực bờ bãi sông Hồng. Nhưng phía sau tấm biển, các nhóm đối tượng vẫn ngang nhiên đổ cọc bê tông, rào hàng rào lưới B40, tập kết vật liệu để dựng nhà tạm.

Trao đổi với PV Infonet về sự việc này, bà Lê Thị Bích Hoài, Phó chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy xác nhận: “Ngày trước có tình trạng đổ đất và phế thải xây dựng ở khu vực hành lang thoát lũ. Từ khi báo chí phản ánh hồi cuối năm 2020, phường Ngọc Thụy đã tập trung xử lý.

Chính quyền đã kiểm tra hiện trạng, chôn cột, đặt lán ở đầu đường, lập trạm kiểm soát xe chở phế thải để ngăn chặn lại, xử lý, không để xảy ra vi phạm. Đến nay không còn tình trạng đổ phế thải nữa”.

"Phường đã chỉ đạo sát sao, các cơ quan ban ngành của phường cùng vào cuộc, từ Công an phường đến bảo vệ tổ dân phố, thành lập tổ phản ứng nhanh đến các điểm kiểm soát rồi chôn cột, chôn biển cảnh báo.

Chủ tịch UBND phường đã giao Công an phường nếu phát hiện bất cứ trường hợp nào đổ đất lấp bãi sông Hồng, công an yêu cầu đối tượng dọn dẹp trả lại nguyên trạng bãi sông  và xử phạt hành chính theo quy định.

{keywords}
Bãi đất hàng nghìn mét vuông lấn chiếm bãi sông tại ngõ 341 Bắc Cầu cơ bản đã được đổ kín, chèn bao bố, đóng cọc bê tông quây kín bằng hàng rào lưới thép.

Bà Phó Chủ tịch phường Ngọc Thụy phân trần: “Chúng tôi khẳng định không có chuyện đổ ồ ạt, đổ nhiều như trước đây".

Tuy nhiên, phóng viên đưa ra bằng chứng hình ảnh vừa chụp trong các ngày 14-16/6 cho thấy tình trạng đổ đất cát, lấn chiếm bờ bãi sông Hồng, quây rào kiên cố tại các điểm đã san lấp đất bãi tại các khu vực cuối ngõ 409, 399, 341 khu phố Bắc Cầu.

“Tôi cũng rất bức xúc về tình trạng đổ trộm như thế bởi họ thường đổ về ban đêm. Tổ công tác của phường không phát hiện được. Người dân cũng không phát hiện được, không phản ánh về phường như trước nữa", Phó Chủ tịch phường Ngọc Thụy nói.

{keywords}
Sau khi vùng đất bãi sông Hồng này bị cưỡng chế, nhưng không buộc trả lại nguyên trạng, các đối tượng tiếp tục dựng cột bê tông, rào sắt thể hiện 'chủ quyền' 

Về hiện trạng các đối tượng rào đất, dựng cọc ngay sau biển cấm, bà Hoài phân trần "do họ cố tình rào đất ra thôi chứ chính quyền phường đã đi xử lý một vệt rồi, chúng tôi cho thuê cả máy để xử lý, có báo chí đã ghi nhận, với việc người dân cố tình lấn chiếm các vị trí đất công, chúng tôi đã xử lý trước 1 số khu vực.

Bà Hoài cũng thừa nhận, "nhưng làm cũng có khó khăn, không phải cứ làm là được đâu".

{keywords}
Hình ảnh phố bắc cầu nhìn từ giữa sông Hồng 

Trước nghi ngờ của người dân liệu có chuyện bảo kê cho các đối tượng ngang nhiên san lấp, rào chắn chiếm đất bãi, vi phạm hành lang thoát lũ Hà Nội, Phó Chủ tịch phường Ngọc Thụy nói: "Tôi khẳng định không có chuyện chính quyền bảo kê cho việc đổ phế thải, chỉ có trường hợp nào đổ trộm chưa phát hiện được thì chưa xử lý được.

Trường hợp nào phát hiện được thì đều được xử lý theo quy định của pháp luật.

Nếu có cá nhân nào làm (bảo kê san lấp bãi sông Hồng – PV) thì người đó sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật".

Phường Ngọc Thụy, quận Long Biên sẽ làm gì để bảo vệ hành lang thoát lũ của Hà Nội? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin!

Sông Yên

Hà Nội: Ngang nhiên đổ đất, xây dựng lấn chiếm trên hành lang thoát lũ

Hà Nội: Ngang nhiên đổ đất, xây dựng lấn chiếm trên hành lang thoát lũ

Là khu vực được Thủ tướng phê duyệt thuộc hành lang thoát lũ từ năm 2006, thế nhưng tình trạng đổ đất, phế thải xây dựng lấn chiếm vẫn diễn ra ngang nhiên với tần suất ngày càng tăng tại khu phố Bắc Cầu, thuộc phường Ngọc Thụy (Hà Nội).

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !