Hà Nội: Doanh nghiệp xuất bản kêu khó khăn
Tại Hội nghị Tổng kết công tác thi hành luật xuất bản năm 2004 (sửa đổi 2008) triển khai thực hiện Luật Xuất bản 2012, Phó giám đốc Sở TT&TT Hà Nội, Nguyễn Minh Khánh, đã báo cáo kết quả thực hiện Luật xuất bản 2004 (sửa đổi 2008).
Trên địa bàn Hà Nội hiện có 1 Nhà xuất bản thuộc Thành phố quản lý và 44 nhà xuất bản của các cơ quan trung ương và địa phương khác có trụ sở, chi nhành trên địa bàn; trên 400 cơ sở in sử dụng thiết bị in công nghiệp; 2 cơ sở phát hành sách do thành phố quản lý và hàng trăm nhà sách, cơ sở phát hành sách tư nhân, hàng trăm cơ sở in...
Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác thi hành luật xuất bản năm 2004 (sửa đổi 2008) triển khai thực hiện Luật Xuất bản 2012 |
Báo cáo nêu rõ: “Trong những năm qua, ngành xuất bản đã vượt qua nhiều khó khăn đứng vững trước khó khăn, chủ động hội nhập với khu vực và thế giới...Các nhà xuất bản, cơ sở in, phát hành chủ động vượt khó khăn, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và hoạt động theo đúng định hướng, duy trì được hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước...”
Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế như sách lậu, sách vi phạm bản quyền vẫn bày bán công khai, nhiều cơ sơ in không thực hiện nghiêm túc chế độ báo có, nhiều cơ quan tổ chức in tài liệu tuyên truyền không xin phép, nhiều nhà xuất bản không kiểm soát được nội dung, chất lượng sách liên kết, đơn vị liên kết xuất bản không thực hiện đúng quy định...
Tham gia tham luận tại Hội nghị, ông Nguyễn Kim Sơn, Tổng biên tập, Tổng GĐ Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Hà Nội chỉ ra nhiều bất cập hơn bản báo cáo. Ông cũng chỉ ra thực tế hiện nay có rất nhiều nhà xuất bản phải hoạt động cầm chừng, thậm chí gần như tê liệt. Vì nhiều cơ chế chính sách và thủ tục khiến cho ngay nhà xuất bản của ông mất đến 2 năm vẫn chưa làm xong thủ tục dự án. Ông cũng mong Luật xuất bản sớm có hiệu lực để có nhiều thuận lợi cho các nhà xuất bản hoạt động và phát triển.
Cùng quan điểm với ông Sơn về nhiều cơ chế chính sách ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Minh Hiền, Tổng GĐ Công ty TNHH Một thành viên Sách và Thương mại Hà Nội cho biết: “Công ty bà làm thủ tục xây dựng dự án nhưng chưa xong thủ tục thì đã bị đề nghị thu hồi dự án. Cũng may bà kiến nghị lên cơ quan nên dự án không bị thu hồi”.
Kết thúc hội nghị Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, Phạm Quốc Chính và Phó Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Phan Đăng Long đã phát biểu chỉ đạo hội nghị và nói rõ hơn những điểm mới của Luật Xuất bản 2012.