Hà Nội cần làm gì để hoàn thành các mục tiêu?
ĐB HĐND TP Hà Nội thảo luận về tình hình KTXH sáng 3/12. (Ảnh: Nguyễn Dũng) |
Sáng 3/12, thảo luận về các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2013 – 2014, ĐB Nguyễn Tùng Lâm, đoàn Đống Đa, đồng tình với nhận định thành phố đã đạt nhiều chỉ tiêu cơ bản dù gặp nhiều khó khăn, song đề nghị cần quan tâm hơn, có giải pháp quyết liệt hơn nữa đến vấn đề an ninh, thực phẩm.
Liên quan đến trường công chất lượng cao, ông Lâm cũng đưa ra nhận định, ngành giáo dục đã ngăn ngừa rất tốt tình trạng lạm thu. Bên cạnh đó ông cũng đề nghị thành phố (TP) cần quan tâm hơn đến chính sách chiêu mộ người tài, biểu dương người tài. Ông đề nghị năm 2014 TP cần đưa thêm 1 chỉ tiêu là phải đưa 100 ngành áp dụng khoa học kỹ thuật để đảm bảo có chất xám, tiến bộ.
Đề cập đến một số khó khăn của doanh nghiệp, ĐB phản ánh thời gian qua thành phố đã triển khai gói hỗ trợ 30 nghìn tỷ và nguồn vốn vay từ quỹ của TP cho doanh nghiệp, nhưng hiệu quả vẫn còn hạn chế nên cần quan tâm đẩy mạnh hơn trong năm 2014.
Mục tiêu tổng quát Hà Nội đặt ra trong năm 2014: Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng cao hơn, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội. Đẩy mạnh thu hút đầu tư xã hội và nâng cao hiệu quả đầu tư công. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị và xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ tài nguyên, nâng cao chất lượng môi trường.
Tương tự vấn đề cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mặc dù TP đã chỉ đạo quyết liệt xuống xã, phường nhưng việc này vẫn còn hết sức khó khăn, số lượng Giấy chứng nhận cần cấp còn rất lớn.
Trước mắt trong năm 2014, TP cần quan tâm đến tăng cường rà soát vi phạm đất đai, từ đó đưa ra giải pháp chặt hơn trong công tác quản lý. Ngược lại nếu làm không tốt sẽ tạo ra vi phạm rất lớn.
Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng tình trạng phân cấp giàu nghèo vẫn còn phổ biến. ĐB Nguyễn Thị Son, đoàn Ba Vì, dẫn dụ, thu nhập bình quân năm của người dân ở vùng này chỉ đạt 10 triệu/năm, khoảng cách giàu nghèo còn rất xa.
ĐB Vũ Cao Minh, đoàn Thanh Xuân, cho rằng, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt trong năm qua, tình trạng dạy thêm, học thêm đã được giải quyết. Hay nhờ giải pháp xây cầu vượt tại các nút giao thông trọng điểm nên tình trạng ùn tắc giao thông đã giảm thiểu đáng kể.
Tuy nhiên để đảm bảo nguồn thu, ông Minh đề nghị TP cần xử lý tình trạng doanh nghiệp trây ì nợ đọng thuế. Ông dẫn dụ ở quận Thanh Xuân năm qua chỉ thu được 31% kế hoạch. Điển hình doanh nghiệp cơ điện Trần Phú trên địa bàn rất trây ì thuế. Ông đề nghị trong năm 2014 TP cần phải có biện pháp tích cực, mạnh mẽ hơn để đảm bảo thu ngân sách.
ĐB Minh cũng cho rằng, TP chưa có giải pháp thúc đẩy dự án xã hội hóa. 5 dự án hiện nay gần như án binh bất động, thậm chí có dự án 5 năm không triển khai gì. Bên cạnh đó vấn đề GPMB, TP đã tập trung chỉ đạo quyết liệt nhưng bên cạnh vẫn còn đó những bất cập, cần điều chỉnh cho phù hợp.
Ngoài ra với nhà tái định cư chất lượng rất thấp, rất đáng lo ngại. Trong khi giá nhà cao thì giá bồi thường lại thấp. Nhiều hộ còn không đủ tiền mua nhà tái định cư sau khi nhận tiền đền bù. ĐB đề xuất phải sửa đổi, bổ sung quy định về đơn giá đền bù.
3 giải pháp mà ĐB Bùi Thị Hồng Hà, đoàn Ứng Hòa, cho rằng TP đã làm tốt là việc hỗ trợ lãi suất cho DN, phát triển nông nghiệp; miễn, giảm, hoãn thuế và thành lập ban điều hành thu chi ngân sách, chống thất thu.
Tuy nhiên theo ĐB Hà, lý do chỉ tiêu kinh tế không đạt, hoặc thấp hơn 2012 vì sản xuất dù tăng trưởng nhưng thấp hơn so với kế hoạch đề ra. Tổng mức hàng hóa bán ra đạt 13%, trong khi năm 2012 đạt 18%. Dư nợ tín dụng là kênh cung cấp vốn cho kinh tế cũng chỉ đạt trên 9%, trong khi kế hoạch đề ra 12%. Chính sản xuất khó khăn đã dẫn tới mức tăng trưởng thấp, thu ngân sách cũng chưa đạt kế hoạch đề ra.
Một lĩnh vực khác được ĐB đề nghị, bổ sung nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động điều tra truy tố xét xử, nâng cao chất lượng của cơ quan tư pháp. Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng, kéo dài vốn đang được coi là khâu yếu hiện nay.