Lịch thi vào lớp 10 tại Hà Nội có thay đổi trước diễn biến dịch bệnh hết sức phức tạp?

Hà Nội có chỉ đạo mới tạm dừng hoạt động cắt tóc, gội đầu; các nhà hàng ăn uống chỉ được phép bán hàng mang về.... Vậy kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 năm nay thì sao?

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã xuất hiện chùm ca bệnh mới chưa xác định nguồn lây nhiễm tại các khu vực chung cư tập trung đông dân, trụ sở cơ quan, doanh nghiệp. Vậy nên từ 12h00 trưa nay 25/5, Hà Nội đề nghị dừng hoạt động của các nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về), không tổ chức ăn uống, liên hoan tập trung đông người; dừng các cửa hàng cắt tóc, gội đầu; thực hiện dừng triệt để hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm công cộng.

Nhiều phụ huynh cho rằng trước diễn biến khó lường của dịch bệnh thì việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội phải chăng cũng nên lùi thời gian để đảm bảo an toàn cho các em?

Tâm lý học sinh và phụ huynh thì ai cũng muốn thi sớm để các con được nghỉ ngơi sớm. Thế nhưng thực sự trước tình hình dịch bệnh với nhiều chùm ca bệnh lây lan thế này thì tôi rất bất an dù biết thành phố đã có phương án đảm bảo an toàn cho các con như phun khử khuẩn phòng thi, giãn cách, dùng khẩu trang, nước rửa tay...

Hiện nay nhiều địa phương như Thái Bình, Bắc Ninh cũng đã lùi lịch thi tuyển sinh vào lớp 10. Nếu dịch bệnh tiếp tục với những diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn cho các con tôi cũng mong muốn thành phố có thể lùi lịch tuyển sinh”, chị Hà Ánh Quyên (quận Bắc Từ Liêm) nói.

{keywords}
Lịch thi vào lớp 10 tại Hà Nội có thay đổi trước diễn biến dịch bệnh hết sức phức tạp?

Một số phụ huynh khác thì cho rằng ngành giáo dục đã “tính toán” cả rồi, nếu dịch bệnh quá căng thẳng thì chắc chắn sẽ sớm công bố phương án thi vào lớp 10 để thí sinh và phụ huynh yên tâm.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: “Trước tình hình mới, thành phố Hà Nội vẫn quyết định giữ nguyên lịch thi và số môn thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 vào ngày 10 và 11/6”.

Trong đó, ngày 10/6, buổi sáng học sinh làm bài thi môn Ngữ văn, buổi chiều làm bài thi môn Toán, còn sáng 11/6 học sinh làm bài thi môn Ngoại ngữ và Lịch sử. Học sinh làm bài thi các môn chuyên vào chiều 11/6 và sáng 12/6. 

Vấn đề ôn tập cho học sinh lớp 9, lớp 12 các nhà trường vẫn sẽ triển khai bằng hình thức phù hợp, phân loại học sinh, chú trọng đến học sinh có học lực yếu, kém bảo đảm những người tham gia tổ chức kỳ thi phải nắm chắc quy chế thi và nghiệp vụ làm thi, chuẩn bị tốt nhất về cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi, các điểm thi phải bảo đảm an toàn. 

Bên cạnh đó, các đơn vị sẽ xây dựng phương án phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức kỳ thi và tuyển sinh, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các thí sinh và những người tham gia.

Trong kế hoạch thi và tuyển sinh năm nay cũng đã có phương án dự phòng ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.  Chúng tôi cũng đã xây dựng và trình UBND thành phố phương án đối với học sinh là đối tượng F0, F1, F2 và các đối tượng khác đang được điều trị, cách ly, phong tỏa để phòng, chống dịch tại thời điểm kỳ thi diễn ra…”, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay.

Nhiều địa phương lùi lịch thi vào lớp 10

Bắc Giang: Đại diện Sở GD&ĐT Bắc Giang cho biết, tình hình trên địa bàn đang diễn biến phức tạp, số ca mắc COVID-19 tăng nhanh. Do đó, Sở lên phương án điều chỉnh lịch thi tuyển sinh lớp 10 đảm bảo an toàn chống dịch và kỳ thi diễn ra công bằng cho các thí sinh.

Theo đó, Sở GD&ĐT dự kiến điều chỉnh lịch thi chia thành 2 đợt: Đợt 1 sẽ tổ chức thi sau lịch đã công bố trong khoảng từ 7 đến 10 ngày cho thí sinh đủ điều kiện. Đợt 2, căn cứ tình hình cụ thể, lựa thời điểm phù hợp để tổ chức thi cho thí sinh còn lại, đảm bảo quyền lợi cho học sinh.

Với học sinh lớp 9 đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022, ngoài việc đăng kí dự thi trực tiếp, Sở GD&ĐT bổ sung thêm hình thức đăng kí dự thi trực tuyến.

Thái Bình: Ông Nguyễn Viết Hiển - Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Bình cho biết trước ảnh hưởng của dịch bệnh Sở đã đề xuất với UBND tỉnh về việc lùi thời gian tuyển sinh lớp 10.

“UBND tỉnh Thái Bình đã đồng ý điều chỉnh lịch thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022 trên địa bàn. Tôi cho rằng đây là giải pháp kịp thời, thiết thực trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp mà học sinh trên địa bàn tỉnh đang phải tạm dừng đến trường 2 tuần nay. Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 với trường chuyên được lùi từ ngày 27-28/5 sang ngày 5-6/6”.

Vĩnh Phúc: UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng vừa quyết định lùi thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022.

Theo đó, thay vì lịch thi diễn ra trong các ngày từ mùng 4-6/6 như hướng dẫn ban đầu, lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 được thông báo lùi lại 4 ngày, sẽ diễn ra vào các ngày 8-10/6.

Hải Dương: Kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2021-2022 tại Hải Dương diễn ra trong 2 ngày 6 và 7/6. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kỳ thi lùi một tuần so với kế hoạch.
Hà Nội: Từ 12h00 trưa 25/5 tạm dừng hoạt động nhà hàng ăn uống, cắt tóc, gội đầu

Hà Nội: Từ 12h00 trưa 25/5 tạm dừng hoạt động nhà hàng ăn uống, cắt tóc, gội đầu

Từ 12h00 trưa 25/5, nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ ở Hà Nội chỉ được phép bán hàng mang về; không tổ chức ăn uống, liên hoan tập trung đông người.

Hoàng Thanh

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !