Giới chức Đông Âu kêu gọi Donald Trump không “ký hợp đồng” với Nga

Tạp chí Mỹ Washington Post mới đây đã cho công bố bức thư của 17 chính trị gia châu Âu về việc kêu gọi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump từ bỏ việc củng cố quan hệ với Nga.
Giới chức Đông Âu kêu gọi Donald Trump không “ký hợp đồng” với Nga - ảnh 1

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump

Ký kết vào bức thư này chủ yếu là các chính trị gia thuộc các quốc gia Đông Âu và Bắc Âu.

Trong số các chính trị gia ký tên vào bức thư trên có cựu Tổng thống Estonia Toomas Hendric Ilves, cựu Tổng thống Romania Tranian Besescu, cựu Tổng thống Latvia Vaira Vike-Freiberg và Tổng thống mới mãn nhiệm của Bulgaria Rosen Plevneliev. Trong danh sách này còn có cựu Ngoại trưởng Thụy Điển Karl Bildt và các quan chức từng lãnh đạo bộ quốc phòng và bộ ngoại giao của Cộng hòa Czech, Ba Lan và Litva.

Trong bức thư này, các chính trị gia trên đã lên tiếng kêu gọi ông Donald Trump không hủy bỏ các lệnh cấm vận chống Nga và không “ký hợp đồng” với Moscow trong giải quyết vấn đề Ukraine.

“Hậu quả của hợp đồng này sẽ phá vỡ niềm tin của các đồng minh của Mỹ ở châu Âu và trên thế giới đối với Mỹ”- các chính trị gia ký vào bức thư nhấn mạnh.

Ngoài ra, các chính trị gia này còn bày tỏ nghi ngờ đối với khả năng Mỹ có thể thiết lập được các mối quan hệ tin cậy và thân thiết với Nga. Theo họ, Nga không quan tâm đến sự lớn mạnh của Mỹ mà chỉ có các đồng minh của Mỹ ở châu Âu mới quan tâm đến điều này.

“Trong quá khứ, khi nước Mỹ kêu gọi, chúng tôi đều trả lời. Chúng tôi đã cùng sát cánh với Mỹ ở Iraq và Afghanistan. Chúng ta đã cùng nhau gánh lấy những rủi ro, cùng nhau gánh chịu những tổn thất… Khi nước Mỹ hùng mạnh, chúng tôi cũng sẽ hùng mạnh hơn”, các chính trị gia trên kêu gọi.

“Chúng tôi kêu gọi những người bạn Mỹ hãy củng cố, chứ đừng làm suy yếu các mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương này”, tâm thư viết.

Theo các chuyên gia phân tích, sở dĩ các chính trị gia châu Âu phải viết “tâm thư” này là do họ đang hết sức quan ngại về khả năng sau khi chính thức nhậm chức, Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ thúc đẩy mạnh quan hệ với Nga như những gì đã tuyên bố trước đó.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 20/1 tới đây. Trong quá trình vận động tranh cử và cả khi đã đắc cử Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump đều đưa ra những tuyên bố về tầm quan trọng phải “cùng phối hợp” với Nga trong giải quyết các vấn đề quốc tế.

“Mối quan hệ tốt đẹp với Nga là điều tốt chứ không phải là điều gì xấu xa. Chỉ có những người ngu ngốc mới cho rằng các mối quan hệ tồi tệ với Nga mới là điều tốt đẹp”- ông Donald Trump đã công khai trên trang Twitter cá nhân của mình.

Đức Dũng (Lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !