Giáo sư mặc quần sooc giảng bài: Đừng chỉ nhìn vào một bức ảnh

GS Thành cho biết, chỉ nhìn tấm hình thì chưa hoàn toàn chính xác và chưa nói lên thật sự hết ý nghĩa của nó, cần phải nhìn nhận sự việc trong bối cảnh nào và diễn biến ra sao. Theo GS Thành, bình thường ông vẫn mặc chỉn chu khi lên lớp.
Giáo sư mặc quần sooc giảng bài: Đừng chỉ nhìn vào một bức ảnh - ảnh 1

GS Trương Nguyện Thành trong buổi giảng về "Lộ trình sáng tạo"

Vào hai ngày 22 và 23/4, trong chương trình Innovation Roadmap (Lộ trình sáng tạo), GS Trương Nguyện Thành, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen, đã mặc quần ngắn, áo vest (hoặc áo thun), để giảng bài.

Những hình ảnh ban đầu được đưa lên trên facebook của một chuyên gia giảng dạy về khởi nghiệp. Hình ảnh này cho thấy GS Thành đang ngồi chia sẻ trên hàng ghế diễn giả với hai khách mời khác. Trong đó, hai khách mời mặc áo quần bình thường nhưng ông Thành mặc áo thun, quần ngắn. Trước đó, ngày 22.4, ông mặc quần ngắn, áo vest để giảng bài trước đông đảo sinh viên.

Trao đổi về việc này, GS Trương Nguyện Thành cho biết: “Hình ảnh đó là trong buổi học nói về việc làm sao phát triển tư duy sáng tạo. Ở đó, tôi nói rằng muốn phát triển tư duy sáng tạo thì cần phải bỏ những rào cản về tư tưởng, không có gì giới hạn suy nghĩ của mình. Cần phải nghĩ vượt qua tầm giới hạn trong định kiến xã hội, gò bó trong ý tưởng, trong những gì chúng ta cho là được và không được… thì mới có khả năng sáng tạo. Nếu không sẽ luẩn quẩn trong những điều hiện có và không thể đột phá được.

Trong buổi học đó, tôi có cho một ví dụ: “Các em cầm quả trứng trên tay, làm gì được nếu không chỉ để ăn?”. Ví dụ thứ 2 là tôi bận bộ đồ vest như thế này, muốn sáng tạo thì tôi có thể làm gì với nó? Đó là lúc tôi chuyển sang mặc quần ngắn, mang vest.  Đưa thí dụ như vậy để sinh viên cũng không ngờ thầy làm như vậy. Nghĩa là trước đó họ bị rào cản trong tư tưởng là cái đó không được làm. Chính vì ý tưởng như vậy giúp sinh viên thoát khỏi và phát huy khả năng sáng tạo của mình”.

GS Thành cho biết, chỉ nhìn tấm hình thì chưa hoàn toàn chính xác và chưa nói lên thật sự hết ý nghĩa của nó, cần phải nhìn nhận sự việc trong bối cảnh nào và diễn biến ra sao. Theo GS Thành, bình thường ông vẫn mặc chỉn chu khi lên lớp, chỉ có buổi học về sáng tạo ông mới đột phá như vậy.

Nhìn nhận về vấn đề này, một giảng viên Trường ĐH Khoa học xã hội Nhân văn TP.HCM cho biết, ông không ủng hộ cách ăn mặc này. Ông cho biết, với truyền thống “tôn sư trọng đạo” của người Việt, người thầy đã bước chân lên giảng đường phải là mẫu mực, mô phạm. Ông không nhận xét về nội dung bài giảng hay kiến thức chuyên môn của GS Thành, nhưng theo ông, người thầy không nên tạo ra những dư luận không hay trong sinh viên của mình.

Cùng suy nghĩ này, anh Đức Huy (Bình Thạnh) nhận định: “Tôi không nói đến bài giảng của người thầy này, nhưng cách ăn mặc thì lạ quá. Lạ vì nó không giống ai và chưa ở đâu có, tôi cũng được may mắn là được học ở vài nước Á Âu, tôi cũng làm thầy ở trường đại học gần chục năm nay, đến nhiều trường đại học làm việc, không thấy ở đâu thầy giáo ăn mặc như vậy”.

Hoàng Duy, một cựu du học sinh cho biết: “Bản thân tôi cũng du học nhưng chưa được thấy cảnh tượng này. Cá nhân tôi nghĩ ăn mặc phải tuỳ theo hoàn cảnh và môi trường. Sẽ như thế nào nếu ai cũng dép lê áo ba lỗ đi dự hội thảo? Tự do cá nhân thì không ai cấm nhưng phải tôn trọng hoàn cảnh xung quanh”

Tuy nhiên, khá nhiều sinh viên lại thấy thích thú với cách sáng tạo này của GS Thành. Các bạn cho rằng, GS Thành là người tiên phong cho cách dạy và “truyền lửa” mới cho sinh viên bởi phải nhìn nhận cách ăn mặc của GS Thành trong tiết học cụ thể và hiệu quả của tiết học đó như thế nào.

Hoài Thanh, cựu sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết, khi đi du học bên Úc, bạn đã từng gặp nhiều giảng viên, giáo sư mặc áo thun, quần jean đi dạy, và bạn thấy điều này rất bình thường. Bạn nhận xét: “Khi một ai đó mặc đồ sang trọng lịch sự không có nghĩa là họ tôn trọng bạn. Đừng chỉ đánh giá qua vẻ bề ngoài, một người tốt thì dù mặc vest hay áo thun ba lỗ thì vẫn là người tốt. Một người thầy mặc quần jean áo thun mà dạy hay, dạy tốt thì đáng giá gấp trăm lần một người thầy mà ngoài bộ đồ vest thì không còn gì cả”.

Bạch Dương

Trường Đại học Giao thông Vận tải vươn tầm châu Á

Đại học Giao thông Vận tải (UTC) vào nhóm 12 trường dẫn dắt thuộc Đề án phát triển đại học Thủ đô với mục tiêu lọt top 150 châu Á.

Khởi động Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao

Từ 13/8, Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) chính thức vận hành.

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 5 năm.

Tìm lời giải cho đường sắt tốc độ cao Việt Nam

Hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo Quốc tế ISART 2026 nhằm tìm giải pháp phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cho Việt Nam.

Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng

Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.

6.000 vị trí việc làm cho sinh viên nông nghiệp

Hơn 60 doanh nghiệp tham gia, gần 6.000 vị trí được chào đón tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.

‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp

Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Đang cập nhật dữ liệu !