Giá thanh lý xe công rẻ hơn xe máy, trung bình 46,2 triệu đồng/chiếc
Đây là thông tin được Cục trưởng Cục Quản lý Công sản (Bộ Tài chính), ông Trần Đức Thắng cho biết tại cuộc họp báo chuyên đề về định hướng sửa đổi, bổ sung chính sách với ô tô công do Bộ Tài chính tổ chức vào chiều 8/3.
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến ngày 21/12/2016, cả nước có 34.214 xe công, trong đó xe chức danh gồm 864 chiếc, xe dùng cho công tác chung 17.047 chiếc và xe chuyên dùng là 16.330 chiếc. Sau khi có Quyết định 32 đối với xe công thì tổng số xe đã giảm hơn 1.100 xe, còn khoảng 2.000 xe đã xác định dư thừa phải thực hiện thanh lý nhưng hiện các đơn vị chưa báo cáo hết số liệu thanh lý về Bộ Tài chính.
Cục trưởng Cục Quản lý Công sản Trần Đức Thắng cho hay, trong số 1.105 xe đã thanh lý thì Bộ Tài chính mới nhận được báo cáo của 761 xe thanh lý. Và theo báo cáo của các đơn vị, số tiền thu được từ 761 xe thanh lý là 35,15 tỷ đồng. Như vậy, giá bình quân của mỗi chiếc xe khi thanh lý vào khoảng 46,12 triệu.
Nói về việc thanh lý xe công, Cục trưởng Trần Đức Thắng cho biết: “Mỗi xe công ước tính mất 320 triệu/năm từ khấu hao, lái xe, xăng xe và bảo dưỡng sửa chữa. Theo quy định của pháp luật, tài sản không dùng thì có nhiều hình thức xử lý. Khi bán các xe này, cơ quan thực hiện phải công khai minh bạch, tiền đó sẽ được bổ sung vào ngân sách Nhà nước hoặc vào các quỹ sự nghiệp”.
Giải thích vì sao thanh lý xe công lại có mức giá thấp như trên, ông Thắng cho rằng: “Do một số chiếc xe được sản xuất từ lâu!”.
Tuy nhiên, theo ông Thắng, việc thanh lý đấu giá xe công của các đơn vị đều phải thực hiện công khai.