Cổ phiếu CEO “bốc hơi” hơn 70% từ đỉnh giá

Từng là một trong những cổ phiếu được săn đón nhất trong năm 2021 khi cổ phiếu bất động sản lên ngôi, giá cổ phiếu CEO của CTCP Tập đoàn C.E.O đã giảm tới 63% kể từ đầu năm đến nay.

Đóng cửa phiên cuối tuần qua, 23/09, CEO chỉ còn được giao dịch tại mức giá 26.400 đồng/cp, giảm 44.300 đồng (63%) kể từ phiên giao dịch cuối cùng của năm 2021.

Thậm chí so với với mức đỉnh giá 92.500 đồng/cp CEO từng xác lập vào ngày 07/01, giá trị của cổ phiếu này đã “bốc hơi” 71%.

Diễn biến này hoàn toàn trái ngược với CEO của năm 2021 khi cổ phiếu này tăng 465% tính từ đầu năm đến cuối năm. 

CEO Group là tập đoàn phát triển bất động sản tư nhân với những đự án đã và đang được triển khai trên cả nước. Trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng, doanh nghiệp này sở hữu những đự án lớn như: Sonasea Vân Đồn Harbor City quy mô 358ha ở Quảng Ninh, hay Sonasea Villas & Resort 132ha, Sonasea Residence 160ha ở Phú Quốc, Kiên Giang.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2022, tổng doanh thu 6 tháng đầu năm của CEO đạt 223 tỷ đồng, tăng 40% trên nền so sánh thấp của năm 2021. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm đạt 34,98 tỷ đồng, tăng 150 so với cùng kỳ năm ngoái (cùng kỳ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên CEO lỗ 69 tỷ đồng).

Ông Đoàn Văn Bình, Chủ tịch HĐQT CEO Group.

Tại sự kiện gặp gỡ nhà đầu tư ngày 9/8 vừa qua, Chủ tịch HĐQT CEO Group, ông Đoàn Văn Bình khẳng định sẽ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 300 tỷ đồng trong năm nay. 

Ông Bình cho biết tập đoàn có hơn 1.000ha đất, đã phát triển 300ha và còn khoảng 700ha. Trong 5 năm tới, CEO Group sẽ mở rộng ra mảng khu công nghiệp, đặt mục tiêu đứng trong Top 20 các doanh nghiệp bất động sản ở Việt Nam, phát triển thêm quỹ đất 1.000ha tại các địa bàn tiềm năng trên cả nước.

CEO có vốn điều lệ 2.573 tỷ đồng, Chủ tịch HĐQT Đoàn Văn Bình (sn 1971) là cổ đông lớn duy nhất, trực tiếp sở hữu 70,5 triệu cổ phần, tương đương 27,4% vốn điều lệ của CEO. Em trai ông - ông Đoàn Văn Minh (sn 1976) hiện là Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT, trong khi vợ ông Bình là bà Đỗ Phương Anh (sn 1979) đảm trách vai trò Phó TGĐ.

Với mức giá hiện tại của cổ phiếu CEO, giá trị tài sản của ông Đoàn Văn Bình đang là 1.861 tỷ đồng, giảm 3.137 tỷ đồng kể từ đầu năm 2022.

Ông Đoàn Văn Bình là người sáng lập Công ty TNHH Thương mại Xây dựng và Công nghệ Việt Nam (Viteco), tiền thân của C.E.O Group ngày ngay. Năm 2007 Viteco đổi tên thành C.E.O Group và chuyển đổi hoạt động theo mô hình tập đoàn. Ông Bình là Chủ tịch HĐQT CEO từ những ngày đầu thành lập cho đến nay. Trước đó, ông có thời gian từ 2007-2014 kiêm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc.

Hiền Anh

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.