Gần 220.000 người Iraq chạy trốn khỏi Mosul vì cuộc chiến chống IS

Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA) cho biết, hơn 217.000 người Iraq đã buộc phải rời bỏ thành phố Mosul kể từ khi các lực lượng an ninh Iraq triển khai chiến dịch tiêu diệt IS từ tháng 10 năm ngoái.

Hôm 19/2, Thủ tướng Iraq Haider Abadi thông báo lực lượng an ninh Iraq đã  bắt đầu triển khai chiến dịch mới nhằm truy quét nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở khu vực phía tây thành phố Mosul.

“Lực lượng của chúng tôi bắt đầu giải phóng người dân khỏi tay IS. Chúng tôi bắt đầu triển khai chiến dịch tấn công mới. Chúng tôi sẽ tới Nineveh để giải phóng khu bờ tây thành phố Mosul”, AP dẫn lời Thủ tướng Iraq Haidar al-Abadi. ​

Hồi tháng Một, quân chính phủ Iraq đã hoàn toàn giải phóng khu vực phía đông Mosul khỏi sự kiểm soát của IS. Mosul là thành phố lớn thứ hai ở Iraq và đã bị các tay súng IS giành quyền kiểm soát vào tháng 6/2014. 

Gần 220.000 người Iraq chạy trốn khỏi Mosul vì cuộc chiến chống IS - ảnh 1

Người dân Iraq rời bỏ khu vực phía đông Mosul khi các lực lượng an ninh Iraq triển khai chiến dịch tiêu diệt IS hồi tháng Một.

"Cho tới nay, khoảng 160.000 người trong số 217.000 người chạy trốn khỏi vùng xung đột Mosul kể từ tháng 10/2016 đã tới sống tại các khu tái định cư. Hơn 57.000 người đã quay trở về nhà tại những khu vực được hoàn toàn giải phóng khỏi IS", Sputnik dẫn bán bảo của OCHA.  

Cũng theo bản báo cáo trên, vấn đề nghiêm trọng hiện nay là việc bảo vệ an toàn tính mạng cho từ 750.000 – 800.000 dân thường sinh sống ở khu vực đông dân cư phía tây Mosul. Bởi thức ăn, nước uống và nhiên liệu ở khu vực này hiện đang dần cạn kiệt. 

Liên Hợp Quốc nhấn mạnh khả năng khoảng 250.000 – 400.000 người có thể sẽ phải rời bỏ khu vực phía tây Mosul khi chiến dịch chống IS được triển khai. 

Còn theo OCHA, gần 900.000 người ở phía đông thành phố Mosul đã nhận được gói cứu trợ khẩn cấp bao gồm thực phẩm, nước sạch và nhà ở kể từ tháng 10/2016. 

Minh Thu (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !