FTA sẽ hỗ trợ thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Scotland
Ngày 8-9/6/2014, Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã thăm làm việc tại Scotland, Vương quốc Anh. Ông đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Văn hóa và Đối ngoại Scotland Hyslop Fiona, chủ trì Buổi giới thiệu về Việt Nam (Viet Nam Briefing) do Đại sứ quán Việt Nam tại Anh và Viện châu Á – Scotland đồng tổ chức tại trường Đại học Quản trị kinh doanh Edinburgh. Ông cũng gặp gỡ với một số doanh nghiệp, cơ sở đào tạo Scotland mong muốn hợp tác với Việt Nam.
![]() |
Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn (đứng). |
Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Hyslop Fiona, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn đã đề nghị chính quyền Scotland khuyến khích doanh nghiệp nước này tăng cường đầu tư vào Việt Nam nhằm tranh thủ những thuận lợi mà các hiệp định FTA Việt Nam đã ký kết mang lại và thúc đẩy ký kết, triển khai thực hiện hiệp định FTA Việt Nam – EU.
Thứ trưởng cảm ơn chính quyền Scotland đã hỗ trợ tích cực và hợp tác chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Anh trong việc triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và quảng bá du lịch Việt Nam tại Scotland và mời Bộ trưởng sang thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp.
Về phía Bộ trưởng Hyslop Fiona, bà cho biết sẽ tích cực thúc đẩy giao lưu văn hóa và du lịch giữa Scotland và Việt Nam; mong muốn tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực Scotland có thế mạnh như: giáo dục - đào tạo, bảo tồn, trùng tu di sản văn hóa, quản lý nguồn nước, cải cách khu vực công.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Scotland, tại Buổi giới thiệu về Việt Nam với chủ đề: “Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Anh: Cơ hội hợp tác với Scotland”, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn điểm lại quan hệ hợp tác Việt – Anh, cung cấp thông tin cập nhật về tình hình kinh tế - xã hội và môi trường đầu tư tại Việt Nam và trao đổi một số hướng hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai bên trong bối cảnh hội nhập sâu rộng của nước ta.
Đại diện Phòng thương mại công nghiệp Scotland, các hiệp hội nghề, cơ sở đào tạo đại học và doanh nghiệp Scotland tham dự Buổi giới thiệu đã đặt nhiều câu hỏi cụ thể nhằm tìm hiểu thêm về môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, các cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư cũng như triển vọng hợp tác trong các lĩnh vực: giáo dục - đào tạo, dầu khí, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu.
Trả lời các câu hỏi liên quan tới việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam theo đuổi các biện pháp hòa bình để giải quyết vấn đề này và cảm ơn Anh đã nhanh chóng ra tuyên bố ủng hộ lập trường chung của EU kêu gọi chấm dứt hành động đơn phương đe dọa hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải; tuân thủ luật pháp quốc tế và tìm giải pháp hòa bình giải quyết vấn đề này.