Forbes: Quan chức Mỹ tung tin giả về tin tặc Nga cho giới truyền thông
![]() |
Forbes: Quan chức Mỹ tung tin giả về tin tặc Nga cho giới truyền thông |
Bình luận trên tờ Forbes của Mỹ nhà báo Kalev Lythari cho biết, một bài báo gần đây của tờ Washington Post đã chứng tỏ việc phổ biến thông tin sai lệch với sự trợ giúp của các tờ báo có uy tín khác là việc rất dễ dàng.
Hôm 31/12 vừa qua, Washington Post đăng bài viết có tựa đề "Các quan chức Mỹ tuyên bố rằng tin tặc Nga đã đột nhập vào mạng máy tính Mỹ thông qua một công ty ở Vermont". Tờ báo cho biết, người ta đã tìm thấy các mã liên kết với tin tặc Nga trong hệ thống máy tính của công ty Burlington Electric.
Bài báo viết: "Nga không sử dụng các mã này để làm suy yếu hoạt động của các công ty, nhưng theo như các quan chức giấu tên tiết lộ, rằng việc thậm nhập vào mạng máy tính của một đất nước là rất quan trọng, bởi nó cho thấy có lỗ hổng an ninh nghiêm trọng".
Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau bài báo đã phải đưa tin lại rằng thời gian và hoàn cảnh của cuộc đột nhập mạng máy tính vẫn chưa được rõ ràng. Chính công ty Burlington Electric phủ nhận có việc đột nhập mạng máy tính. Công ty này cho biết họ chỉ tìm thấy một chương trình đáng nghi trong một máy tính xách tay không được kết nối mạng.
Nhà báo Kalev Lythari phân tích trên tờ Fobes: "Câu chuyện tin tặc Nga thâm nhập sâu vào mạng máy tính Mỹ và sẵn sàng nhấn một quốc gia chìm vào bóng tối chỉ bằng cái nhấp chuột, đột nhiên lại biến thành câu chuyện về một máy tính xách tay chứa một chương trình độc hại mà lại không được kết nối mạng".
Tờ Washington Post đã thu hút dư luận với thông báo của công ty Burlington Electric. Ông Lythari nhận định, điều đó cho thấy tờ báo này không liên hệ với đại diện công ty trước khi cho đăng bài báo và xác minh lại thông tin.
Bài báo của tạp chí Forbes bình luận: "Vấn đề ở đây là một nguồn tin chính phủ "rò rỉ" cho tờ báo này thông tin hacker Nga đột nhập mạng máy tính Mỹ. Thay vì liên hệ với chính công ty và tìm hiểu chi tiết thì tờ báo lại cho đăng tải thông tin dưới hình thức thông tin được các quan chức giấu tên cung cấp".
Nhưng sau khi thay đổi thì Washington Post vẫn để tiêu đề bài viết: "Các quan chức cho biết việc hacker Nga đột nhập hoạt động công ty năng lượng ở Vermont đã đe dọa mạng của Mỹ". Hình thức đặt tiêu đề không đúng như vậy đã tràn lan trên mạng xã hội. Tờ Fobes cho rằng việc này rất hệ trọng, bởi: những người dùng mạng xã hội thường chỉ chú ý đến tiêu đề mà hiếm khi đọc nội dung bài báo.
Tờ báo này lưu ý, cho đến ngày 3/1, thông tin về cuộc tấn công mạng và việc phát hiện phần mềm độc hại ở công ty Burlington Electric vẫn chưa được xác nhận. Chỉ rõ một điều là: một nhân viên đã tìm thấy một địa chỉ IP đáng ngờ kết nối với máy tính của mình. Qua xác minh thì đây chỉ là một địa chỉ bình thường và không có bất kỳ liên hệ với bất kỳ tin tặc nào hay nước Nga.