Đường đi lắt léo "tuồn" xế chống đạn cho Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un

Bất chấp lệnh cấm xuất khẩu các mặt hàng xa xỉ cho Bình Nhưỡng, hai chiếc ô tô chống đạn của hãng Mercedes đã được chuyển cho Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un từ Hà Lan qua Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Nga.

Yonhap đưa tin, đây là thông tin nằm trong bản báo cáo được công bố hôm 16/7 của Trung tâm Nghiên cứu quốc phòng hiện đại, một tổ chức nghiên cứu hoạt động ở Washington. Bản báo cáo tiết lộ 90 quốc gia liên quan tới mạng lưới thu mua hàng hóa xa xỉ choTriều Tiên trong giai đoạn từ năm 2015 – 2017.

Hai chiếc ô tô chống đạn củahãng Mercedes được chuyển tới Triều Tiên từ Hà Lan qua Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Nga.

Trong khi đó, nghị quyết được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua năm 2006 đã cấm xuất khẩu các mặt hàng đắt đỏ, cao cấp sang Triều Tiên nhằm trừng phạt chính quyền Bình Nhưỡng theo đuổi chương trình phát triển hạt nhân. Song theo bản báo cáo, do sự thiếu thống nhất trong định nghĩa “các mặt hàng xa xỉ” giữa những nước thành viên của Liên Hợp Quốc mà việc thực thi lệnh cấm đối với Triều Tiên đã có lỗ hổng.

Trong số những mặt hàng cao cấp được chuyển tới Triều Tiên có 2 chiếc Mercedes-Maybach S600 Guard. Hai chiếc ô tô này được đưa tới Triều Tiên hồi năm ngoái. Trước khi có mặt ở Triều Tiên, 2 chiếc xe này được chuyển từ Hà Lan sang Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Nga. 

Một số hình ảnh củaMercedes-Maybach S600 Guard.

Mercedes-Maybach S600 Guard hiện được xem là dòng xe ưa chuộng của nhiều nhà lãnh đạo và doanh nhân trên thế giới. Giá thành của xe là hơn 500.000 USD. Chiếc xe này lần đầu tiên xuất hiện tại thủ đô Bình Nhưỡng hồi tháng Một.

Cũng theo điều tra, 2 chiếc limousine của hãng Mercedes được vận chuyển từ cảng Rotterdam hồi tháng 6/2018 và tới thành phố Nakhodka của Ngavào đầu tháng 10/2018 trước khi được chuyển tới Bình Nhưỡng vài ngày sau đó.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Đường đi lắt léo tuồn xế chống đạn cho Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un kim jong-un triều tiên cấm xuất khẩu hàng hóa sang triều tiên xe Mercedes xe chống đạn Bình Nhưỡng Triều Tiên

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !