“Dừng cảng Kê Gà là hợp lý”
Tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ diễn ra chiều 28/2, Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Vũ Đức Đam nói: Bôxít Tây Nguyên là một trong số ít tài nguyên ở Việt Nam có quy mô mang tầm cỡ quốc tế, có trữ lượng thuộc hàng đầu thế giới. Trên cơ sở đó chúng ta phải tiến hành thăm dò, khai thác để phát triển kinh tế.
Từ năm 2007 chúng ta đã có quy hoạch, và căn cứ vào đó mà triển khai một số dự án thử nghiệm trên tinh thần vừa làm vừa nghiên cứu để có lộ trình phù hợp, đảm bảo tính hiệu quả kinh tế.
![]() |
| Bôxít ở Tây Nguyên có trữ lượng lớn hàng đầu thế giới. Ảnh IT |
“Tài nguyên luôn hữu hạn nên tinh thần chung là việc sử dụng, khai thác phải tiết kiệm, đồng thời áp dụng công nghệ tiên tiến để bảo về môi trường. Đây là dự án kinh tế xã hội, đương nhiên phải có hiệu quả. Đối với mỗi dự án phải tính trên cả vòng đời của dự án, xét cả về lợi ích gián tiếp và cả lợi ích sau này” – Bộ trưởng Đam cho biết.
Theo Bộ trưởng Đam, với trữ lượng bôxít lớn như vậy, trong một lúc không thể khai thác hết được. Có dự án khai thác trong 10 năm, cũng có dự án phải thực hiện tới 30 năm. Vì thế chủ đầu tư phải tính đến cả vòng đời của dự án. Nếu chỉ tính đến mặt kinh tế thuần túy, nếu thấy chưa hiệu quả thì phải có cơ chế phù hợp. Dự án này nằm trong quy hoạch phát triển của ngành công nghiệp, vì thế nó phải được xem xét trên tất cả các lĩnh vực.
Liên quan đến dự án cảng Kê Gà, Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết, trước đây Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) được chỉ định thực hiện dự án này. Chính phủ cũng nhất quán với chủ trương vừa làm vừa nghiên cứu. Việc quy hoạch đầu tư cảng cũng là một thành phần quan trọng phải làm khi thực hiện đầu tư.
“Vinacomin đã báo cáo Bộ Công thương rằng đến nay chưa cần thiết phải đầu tư vào cảng Kê Gà và có thể sử dụng cảng khác, ví dụ như cảng Dầu Giây. Đây là quyết định hợp lý. Việc dừng đầu tư cảng Kê Gà cũng không ảnh hưởng lớn đến công tác vận tải ở khu vực này” – Bộ trưởng Đam nói.
