Đức: “Anh rời EU sẽ là thảm họa”
Theo BBC, lời cảnh cáo này được đưa ra sau khi một quan chức cấp cao Mỹ bày tỏ lo ngại về ý định rút lui khỏi liên minh EU của Anh.
Phái đoàn gồm các nhà lập pháp thuộc Ủy ban các vấn đề EU của Quốc hội Đức cũng đã có mặt tại Luân Đôn để nhấn mạnh lời cảnh báo của Đức về những hậu quả nguy hiểm nếu Anh rời khỏi EU.
![]() |
Thủ tướng Đức Angela Merkel (trái) và Thủ tướng Anh David Cameron. |
Chủ tịch của Ủy ban các vấn đề EU của Quốc hội Đức nói rằng nếu nước Anh rời EU thì điều đó sẽ đem lại thảm họa cho nền kinh tế khối. Phái đoàn này đang gặp gỡ các quan chức chính phủ Anh và hội đàm với các nghị sĩ thuộc Hạ viện Anh.
Phát biểu trước các phóng viên tại Đại sứ quán Đức ở Luân Đôn, ông Gunther Krichbaum, một thành viên của đảng cầm quyền CDU, nói rằng: “Mất đi thị trường nước Anh sẽ là một thảm họa kinh tế”. Ông cũng nói thêm rằng các doanh nhân Anh nên thúc đẩy để nước này tiếp tục ở lại EU.
Ông Krichbaum cũng cho rằng uy tín toàn cầu của nước Anh sẽ bị tổn hại nghiêm trọng nếu nước này rời Liên minh châu Âu.
“Việc nước Anh rời EU sẽ làm suy yếu khối EU nhưng nó cũng làm suy yếu vị thế của nước Anh trên thế giới. Đến cuối thế kỷ 21, dân số châu Âu sẽ chỉ chiếm 4% dân số toàn thế giới. Chúng ta cần phải sát cánh bên nhau”, ông nói.
Trước đó, hôm 9/1, Trợ lý Bộ trưởng các vấn đề châu Âu của Mỹ, ông Philip Gordon phát biểu rằng Hoa Kỳ muốn thấy nước Anh tiếp tục có tiếng nói mạnh mẽ trong khối EU. Hôm qua, phái đoàn các nhà lập pháp Đức bày tỏ lập trường rằng việc nước Anh rời EU sẽ làm tổn hại mối quan hệ của Washington với cả Luân Đôn và Brussels.
Ông Krichbaum cũng nói thêm rằng theo quan điểm cá nhân ông, nếu nước Anh muốn sử dụng “lời đe dọa” rời bỏ EU để thương lượng và giành được những ưu đãi mới nếu tiếp tục ở lại thì các thành viên khác của EU sẽ phản đối.
“Trước hết, về mặt luật pháp việc thương lượng để chỉnh sửa Hiệp ước Lisbon là bất khả thi”, ông nói và cho rằng nếu thương lượng để xây dựng một hiệp ước mới thì đó sẽ là một tiền lệ nguy hiểm và khiến các thành viên khác tìm cách thương lượng để đạt những thỏa thuận có lợi cho mình hơn.