Đưa hối lộ trá hình bằng... chuyến du lịch nước ngoài

“Lâu nay, những người hối lộ không đưa trực tiếp cho lãnh đạo mà phải đi đường “tiểu ngạch” thông qua người thân như tặng con sếp một suất học bổng ở nước ngoài hoặc tặng vợ sếp một chuyến đi du lịch quốc tế"

Đưa hối lộ trá hình bằng... chuyến du lịch nước ngoài

Đó là ý kiến của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên & nhi đồng Quốc hội Lê Như Tiến, đại biểu Quốc hội đoàn Quảng Trị khi trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội ngày 7/6.

Đưa hối lộ trá hình bằng... chuyến du lịch nước ngoài

Thưa ông, hiện nay nhiều vụ việc khiếu nại tố cáo đã được xử lý, nhưng người dân vẫn chưa hài lòng gây nên tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp và đặc biệt là lĩnh vực đất đai thì có từ 70-80% tổng số khiếu kiện. Vậy quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?

Vấn đề đất đai rất phức tạp, trước hết phải nắm đúng luật đất đai. Thứ hai là nắm đúng luật xử lý các vi phạm hành chính, các luật khác liên quan đến đất đai, liên quan đến tài sản.

Nhiều người ở cấp địa phương được giao cho nhiệm vụ quản lý hành chính Nhà nước ở địa phương thường không nắm được pháp luật, cũng có thể nắm được pháp luật, nhưng cố tình vi phạm pháp luật. Cố tình “bẻ cong” để kiếm những lợi ích cá nhân hoặc lợi ích của một nhóm. Như những vụ thu đất của dân, nhưng không phải để thực hiện những công việc như An ninh-Quốc phòng hay An sinh- Xã hội mà là cấp cho một nhóm lợi ích khác. Chắc chắn những lần cấp như thế thì phải có phong bì “bôi trơn” hoặc “cảm ơn” và đó chính là nguyên nhân gây khiếu kiện.

Nhưng cũng không loại trừ những trường hợp mà chính quyền địa phương đã xử lý đúng nhưng người dân vẫn không thoả mãn. Vì người ta muốn đền bù theo giá thị trường, nhưng hiện nay giá đền bù thường do HĐND cấp tỉnh quy định vào cuối năm để áp dụng cho năm sau, thấp hơn giá thị trường, còn người dân thì căn cứ vào giá thị trường để yêu cầu. Đây là yêu cầu chính đáng, vì tấc đất tấc vàng, là thứ mà người ta tích cóp từ bao đời. Do vậy, xử lý phải đúng luật những vẫn phải có lý có tình.

Ông nhận định như thế nào về hiện tượng rất nhiều dự án thu hồi đất để làm kinh tế, trong khi thực ra chỉ được phép thu hồi khi làm những dự án Quốc phòng - An ninh?

Đây chính là vấn đề mà chúng tôi đang kiến nghị đưa vào Luật đất đai sửa đổi lần này theo hướng thu hồi đất của dân là phải hết sức thận trọng, chỉ trừ những vấn đề Quốc phòng-An ninh, những vấn đề bức thiết liên quan đến đời sống xã hội, đảm bảo chung cho cộng đồng chứ không phải thu hồi của một cá nhân này để cấp cho một cá nhân khác. Thời gian cấp đất cho dân cũng phải dài hơn chứ không chỉ 20 năm như hiện nay để người dân yên tâm làm ăn trên đất của họ.

Hôm nay khi phát biểu của tại hội trường, ông có nói về chuyện hối lộ qua “quý cô, quý cậu”. Xin ông có thể nói rõ hơn về chuyện này?

Lâu nay, cán bộ công chức, nhất là những người có chức có quyền, có điều kiện, thì những người hối lộ không đưa trực tiếp cho những người ấy, mà phải đi đường “tiểu ngạch” thông qua người thân như tặng cháu một suất học bổng ở nước ngoài, tặng chị một chuyến đi du lịch quốc tế. Thực chất đó là hối lộ trá hình bằng những từ “mỹ miều” như tặng, kỷ niệm nhưng vật chất lớn hơn mức bình thường, lớn hơn mức cho tặng.

Tôi ủng hộ ý kiến không chỉ những người có chức có quyền mà phải để ý đến cả tài sản của con cái những người có chức có quyền.

Xuân Hải

Xây dựng con người và công nghệ hướng tới một Việt Nam bao trùm số

Nhằm tạo cầu nối giữa những người sáng tạo công nghệ và các nhóm yếu thế, “Sáng kiến công nghệ bao trùm” giúp họ hòa nhập và phát triển, từ đó thúc đẩy xã hội công bằng và bền vững.

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Đang cập nhật dữ liệu !