Đông Ukraine: 127 người thiệt mạng dưới tay quân chính phủ
Còn theo số liệu thống kê từ tổ chức Sứ mệnh LHQ, tổng số 250 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ tại Ukraine kể từ tháng 11/2013.
Binh sĩ Ukraine đóng quân tại thành phốSlaviansk, miền đông Ukraine |
Ông Simonovic nhấn mạnh 112 người khác vẫn đang bị giam giữ trái phép tại khu vực đông nam Ukraine trong đó số phận của 49 người hiện còn là ẩn số.
Sau khi cựu Tổng thống Viktor Yanukovychbị phế truất hồi tháng Hai, cư dân nói tiếng Nga sinh sống tại khu vực miền đông nam Ukraine đã không công nhận tính pháp lý của chính phủ lâm thời và kêu gọi thực hiện chế độ liên bang hóa cũng như tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý để giành quyền tự quyết. Đây là một trong những lý do khiến các cuộc biểu tình và tuần hành bùng phát tại khu vực này.
Nhằm trấn áp lực lượng biểu tình ủng hộ liên bang hóa tại khu vực đông nam, vào giữa tháng Tư, quyền Tổng thống Ukraine Oleksandr Turchynov đã triển khai chiến dịch quân sự tại đây.
Nga đã gọi chiến dịch tấn công người biểu tình của lực lượng quân sự thân phương Tây là “hành động dã man” và cáo buộc giới chức Ukraine đang phát động một cuộc chiến không phải nhằm vào “những kẻ khủng bố” mà chính công dân nước mình.
Điển hình, theo tờ Tiếng nói nước Nga, hôm 12/5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cáo buộc chính phủ Ukraine sử dụng quân đội, vũ khí hạng nặng nhằm phá cuộc trưng cầu dân ý tại Donetsk và Lugansk vào ngày 11/5.
Suốt cả ngày 9/5, tại thành phố Mariopol của Donetsk đã diễn ra các cuộc giao tranh đẫm máu giữa lực lượng chính phủ Kiev và các lực lượng tự vệ tại Donetsk. Khi quân chính phủ cố chiếm một trụ sở cảnh sát, các cuộc đấu súng đã xảy ra, khiến trụ sở này bốc cháy hoàn toàn và 5 cảnh sát thiệt mạng.