Đồng minh Tổng thống Putin trúng cử chức thị trưởng Matxcơva
Ông Sobyanin đã giành 51,3% số phiếu bầu, chỉ cao hơn một chút so với yêu cầu phải đạt được 50% số phiếu nếu không sẽ phải tổ chức bầu cử vòng hai. Trong khi đó ông Navalny dành được 27,2 % số phiếu. Ông này cho rằng ông đã dành đủ phiếu để phải tiến hành bầu cử vòng hai và cáo buộc rằng kết quả kiểm phiếu đã bị “cố tình làm sai lệnh”.
![]() |
Ông Sergei Sobyanin đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử chức thị trưởng Matxcova. |
Trong cuộc họp báo tối 8/9, ông nói với các phóng viên: "Rõ ràng ở đây có sự dối trá". "Chúng tôi yêu cầu bầu cử vòng hai. Nếu yêu cầu này không được thực hiện, chúng tôi sẽ kêu gọi người dân xuống đường biểu tìnhở Matxcova”.
Theo BBC, chính quyền thành phố đã cho phép ông này tổ chức một cuộc biểu tình với khoảng 2500 người ủng hộ vào tối ngày 9/9.
Tuy nhiên Ủy ban bầu cử Matxcova cho biết không hề có vi phạm trong bầu cử. Còn ông Sobyanin thì cho rằng cuộc bầu cử này minh bạch ngay từ đầu. Phát biểu tại Quảng trường Bolotnaya, ông cho biết: “Chúng ta có quyền để tự hào”. “Chúng ta đã tổ chức cuộc bầu cử cởi mở và trung thực nhất trong lịch sử của Matxcova”.
Hãng tin RIA Novosti của Nga cho biết, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tại thủ đô Matxcova là 26,18%. Về thứ ba sau ông Sobyanin và Navalny là Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nga Ivan Melnikov với 10,72% số phiếu; tiếp theo là Chủ tịch Đảng Yabloko, Sergei Mitrokhin với 3,52% số phiếu. Ứng cử viên Đảng Dân chủ Tự do Mikhail Degtyarev giành 2,86% số phiếu và Chủ tịch Đảng Nước Nga Công bằng Nikolay Levichev có 2,80% số phiếu.
Ông Sobyanin trở thành thị trưởng Matxcova năm 2010 sau khi ông Yuri Luzhkov, người đã làm thị trưởng gần 20 năm, bị cách chức.
Đây là lần đầu tiên sau 10 năm, cử tri Matxcơva của Nga có thể bầu trực tiếp thị trưởng thành phố.
Trước đó năm 2004, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hủy bỏ các cuộc bầu cử tỉnh trưởng trực tiếp. Tuy nhiên, quy chế bầu trực tiếp đã được khôi phục lại từ năm 2012.