Donald Trump: IS là do Hillary Clinton và Tổng thống Obama tạo ra

Tỉ phú Mỹ Donald Trump, một trong những ứng cử viên tranh cử Tổng thống mới đây phát biểu rằng ông phản đối những đối sách về Iran và Nhà nước Hồi giáo (IS) của chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama.

“Tôi rất giỏi nhận biết những gì đang xảy ra xung quanh”, ông Trump phát biểu trong một cuộc mít tinh ở Biloxi, bang Mississippi (Mỹ).

Donald Trump: IS là do Hillary Clinton và Tổng thống Obama tạo ra - ảnh 1

Tỉ phú Mỹ Donald Trump.

Ông Trump nhắc đến những lời kêu gọi trước đây đối với chính phủ Mỹ rằng họ nên oanh kích những cơ sở sản xuất và lưu trữ dầu của IS.

“Trước đây tôi đã từng nói rằng chúng ta phải tấn công vào các mỏ dầu bị chiếm. Tôi đã nhiều lần nói câu này trong 3 năm qua, và ai cũng nói rằng “Chúng ta không làm thế được, đó là một nước có chủ quyền”. Làm gì có quốc gia nào như thế”, ông Trump nhấn mạnh.

Sau đó, ông cho rằng chính Tổng thống Mỹ Barack Obama và cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton là nguyên nhân IS xuất hiện.

“Đó là một tập thể con người thiếu trung thực”, ông Trump khẳng định. “Chính bọn họ đã tạo ra IS. Hillary Clinton tạo ra IS cùng với Obama”.

Ông Trump và bà Clinton, nay là một trong những ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ, trong những tuần gần đây đã tranh cãi rất gay gắt với nhau. Bà Clinton nói rằng chiến dịch tranh cử của ông mang đầy tính khiêu khích và góp phần thúc đẩy sự tồn tại của IS, đặc biệt là đề xuất cấm những người theo đạo Hồi nhập cư vào Mỹ.

Vị tỉ phú Mỹ yêu cầu bà Clinton phải đưa ra lời xin lỗi, tuy nhiên đội chiến dịch tranh cử của bà trả lời rằng: “Bà Hillary Clinton sẽ không xin lỗi Donald Trump khi đã nói đúng rằng những luận điệu thù địch của ông ta đang giúp IS có thêm các phần tử cực đoan mới”.

Sau khi bà Clinton cho biết ông Trump cho thấy sự “phân biệt giới tính” trong hành động của mình, tỉ phú Mỹ đáp lại bằng việc nói rằng chồng bà, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton “từng có lịch sử ngược đãi phụ nữ”, lấy dẫn chứng về vụ bê bối ngoại tình với một nhân viên Nhà Trắng của ông.

Cũng trong cuộc mít tinh lần này, ông Trump cho rằng bà Clinton “đáng lẽ không được phép tranh cử” do việc bà sử dụng email cá nhân để trao đổi thông tin khi còn làm việc trong Bộ Ngoại giao Mỹ.

“Bà ta đáng lẽ đã phải ngồi tù vì những gì mình đã làm”, ông Trump nói. “Ai cũng biết rằng đáng lẽ bà ta phải chịu hình phạt trước pháp luật. Việc bà ta sử dụng email cá nhân để trao đổi thông tin mật của quốc gia là không thể chấp nhận được”.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ Business Insider, một trang tin công nghệ lớn của Mỹ. Business Insider nổi tiếng bởi các bài viết tổng hợp từ nhiều nguồn tin với các chủ đề nổi trội liên quan đến công nghệ, chính trị, quân sự…

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !