Trung Quốc

Giả làm đại tá quân đội suốt 4 năm để đi tán tỉnh phụ nữ

Muốn gây ấn tượng để dễ tán tỉnh phụ nữ, đối tượng đã mua quân phục trên mạng và dùng giấy tờ giả mạo để giả danh là đại tá quân đội suốt 4 năm.

Một người đàn ông trung tuổi ở Trung Quốc bị cảnh sát bắt giữ sau khi bị phát hiện giả danh làm đại tá quân đội với mục đích dễ đi tán tỉnh phụ nữ. 

Theo cảnh sát huyện Cát An thuộc tỉnh Giang Tây, đối tượng mang họ Zhu đã bị bắt vì cải trang làm đại tá quân đội trong lực lượng tên lửa của quân đội Trung Quốc suốt hơn 4 năm qua.

Đối tượng Zhu bị cảnh sát bắt vì giả danh đại tá quân đội suốt 4 năm với mục đích đi tán tỉnh phụ nữ. (Ảnh:  iFeng News)

iFeng News đưa tin khi ra cơ sở y tế ở địa phương để làm xét nghiệm Covid-19, đối tượng đã mặc nguyên bộ quân phục trên người. Thậm chí, người này còn trình cả giấy tờ tùy thân cũng được làm giả. Nhưng khi nhân viên y tế kiểm tra tên của Zhu qua cơ sở dữ liệu, họ không tìm thấy tên người này trong lực lượng quân đội Trung Quốc. Nghi ngờ đối tượng giả mạo làm quân nhân, nhân viên y tế đã gọi báo cảnh sát.

Trong quá trình bị thẩm vấn, Zhu có hành vi quanh co chối tội. Nhưng sau đó, biết không thể chối cãi, Zhu mới thừa nhận anh ta không phải đại tá quân đội. Ngoài ra, bộ quân phục và giấy tờ tùy thân đều là “hàng giả” được mua trên mạng. 

Zhu thú nhận anh ta luôn mơ ước có được vị trí cao và được tôn trọng trong quân đội. Nguyên nhân chủ yếu là vì phụ nữ có xu hướng bị thu hút bởi những người đàn ông hoạt động trong quân ngũ.

Do đó, anh ta đã lên mạng để mua bộ quân phục vào năm 2018, và từ đây bắt đầu một cuộc sống mới của một quân nhân cấp cao. 

Do bộ quân phục được làm giả quá tinh vi cùng với sự hỗ trợ của giấy tờ cá nhân giả mạo, Zhu đã thành công lừa được tình cảm của một số người phụ nữ giống như điều mà hắn ta mơ ước từ lâu.

Thậm chí, với danh phận giả mạo, Zhu còn dễ dàng có chỗ đứng trong xã hội, nên hắn đã quyết định diễn trò lừa đảo suốt 4 năm. 

Dù hành động của Zhu tưởng chừng vô hại, nhưng đối tượng đang phải đối mặt với án phạt lớn do giả danh quân nhân bị coi là trọng tội. 

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !