“Đối thủ” Saakashvili đồng tình với Tổng thống Poroshenko "không xé nhỏ Ukraine"
Cựu tổng thống Gruzia, Cựu thống đốc Odessa Saakashvili |
Hôm thứ Sáu (15/12) phát biểu trên kênh truyền hình NewsOne TV, cựu tổng thống Gruzia đồng thời là cựu thống đốc tỉnh Odessa Mikhail Saakashvili bày tỏ quan điểm cho rằng cần phải đồng ý với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko về việc không "xé nhỏ" Ukraine.
Ông nhấn mạnh rằng bản thân không cáo buộc ông Poroshenko đồng lõa với kẻ thù. Ông Saakashvili nói: "Đó có lẽ là điều không đúng đắn ... Tất cả chúng ta đều phải bênh vực và đứng về một phía. Tuy nhiên chúng ta cần đồng tình với nhau về việc không chia rẽ đất nước này".
Ông Saakashvili thường lên tiếng chỉ trích chính quyền của ông Poroshenko. Ngược lại, về phía các nhà chức trách Ukraine cũng đưa ra cáo buộc hình sự chống lại chính trị gia đối lập này.
Cựu thống đốc Saakashvili, hiện là lãnh đạo phe đối lập Phong trào Lực lượng mới Ukraine, đã bị chính quyền Kiev cáo buộc nhiều tội danh, trong đó có liên kết với một tổ chức tội phạm và "nhận tiền Nga".
Vào ngày 5/12, ông Saakashvili bị giam giữ tại Kiev trong một vụ án hình sự với tội danh giúp đỡ những người tham gia các tổ chức tội phạm và che giấu các hoạt động phạm tội của họ. Tuy nhiên, những người ủng hộ đã cứu ông thoát khỏi các quan chức thực thi pháp luật, sau đó tham gia một cuộc biểu tình ở trung tâm Kiev.
Ngày hôm sau, cảnh sát Ukraine bao vây căn nhà của ông Saakashvili, và vấp phải sự phản kháng của những người ủng hộ ông. Tối ngày 8/12, ông bị bắt đưa đi tạm giam ở Cơ quan An ninh Ukraine. Được biết, cựu Tổng thống Gruzia sẽ phải đối mặt với hình phạt tù từ năm đến mười năm.
Hôm thứ Hai (11/12), Toà án Quận Pechersk của Kiev đã bác đơn yêu cầu của văn phòng công tố về việc quản thúc tại gia và trả tự do cho ông Saakashvili. Văn phòng công tố tuyên bố rằng họ có ý định kháng cáo quyết định của tòa án.
Trước đó vào năm 2015, Tổng thống Poroshenko đã đưa ông Saakashvili và nhóm của ông tới Ukraine, cấp quyền công dân và bổ nhiệm ông này làm Thống đốc Odessa. Tuy nhiên, mối quan hệ thân thiết giữa hai người chỉ kéo dài khoảng 1 năm. Sau đó ông Saakashvili phải từ chức và công khai chỉ trích ông Poroshenko bảo vệ các đầu sỏ chính trị tham nhũng.