Trung Bộ mưa lớn, Bắc Bộ có đợt rét mới từ cuối tuần này

Khu vực miền Trung đang trải qua một đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày, gây ngập úng cục bộ ở nhiều địa phương từ Quảng Nam đến Khánh Hòa. Ở miền Bắc, thời tiết hanh khô, đêm và sáng trời lạnh, ngày nắng, từ đêm 21/11 trời rét.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho hay, từ sáng sớm qua đến sáng sớm nay (15/11), ở khu vực từ Quảng Nam đến Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to, riêng Quảng Ngãi đến Phú Yên có mưa to đến rất to

Dự báo, từ ngày hôm nay (15/11) đến ngày 18/11, ở Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa dự báo: Ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên phổ biến 180-300mm, có nơi trên 400mm; Ở Quảng Trị, Khánh Hòa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Ngoài ra, từ ngày hôm nay đến ngày 18/11 ở Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

{keywords}
Mưa lũ gây ngập tuyến quốc lộ 1 đoạn qua phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn. (Ảnh: Zing)

Dự báo thời tiết các khu vực ngày hôm nay (15/11)

Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, vùng núi 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; riêng Ninh Thuận- Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-26 độ, phía Nam 27-30, có nơi trên 30 độ.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Dự báo xu thế thời tiết các khu vực từ đêm 14 đến ngày 24/11/2021

Khu vực Hà Nội

Từ đêm 14-18/11, có mưa vài nơi; riêng ngày 17/11 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 19-20/11, có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm trời lạnh.

Từ ngày 21-24/11, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to trong đêm 20 và ngày 21/11, sau không mưa, ngày trời nắng. Từ đêm 21/11, trời chuyển rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Từ đêm 14-18/11, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng ngày 17/11 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 19-20/11, có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm trời lạnh.

Từ ngày 21-24/11, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to trong ngày 21/11, sau có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Từ đêm 21/11, trời chuyển rét, có nơi rét đậm.

Phía Đông Bắc Bộ

Từ đêm 14-18/11, có mưa vài nơi; riêng ngày 17/11 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 19-20/11, có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm trời lạnh.

Từ ngày 21-24/11, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to trong đêm 20 và ngày 21/11, sau không mưa, ngày trời nắng. Từ đêm 21/11 trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ đêm 14-18/11, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng ngày 17/11 có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 19-20/11, có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm trời lạnh.

Từ ngày 21-24/11, phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông tập trung trong ngày và đêm 21/11, sau có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa mưa to và dông. Từ đêm 21/11, trời chuyển rét.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ đêm 14-18/11, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (tập trung ở Đà Nẵng đến Khánh Hòa); riêng Ninh Thuận- Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.
Từ ngày 19-21/11, có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 19 phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Từ đêm 21-24/11, phía Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc từ ngày 22/11, trời chuyển lạnh.

Tây Nguyên

Từ đêm 14-17/11, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Từ ngày 18-19/11, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Từ ngày 20-24/11, có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Nam Bộ

Từ đêm 14-18/11, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Ngày 19/11, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.
Từ ngày 20-24/11, có mưa rào và dông vài nơi.

PV

Lý giải nguyên nhân bão số 1 đi lệch so với những dự báo trước đó

Sau khi đi sâu vào đất liền khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bão số 1 cách Quảng Ninh khoảng 140km, tiến nhanh về đất liền

Dự báo hôm nay bão số 1 sẽ đổ bộ đất liền các tỉnh Đông Bắc của Bắc Bộ, nhiều nơi mưa to đến rất to và có nguy cơ sạt lở đất, ngập úng.

Bão số 1 đang đạt sức mạnh lớn nhất, hướng về Quảng Ninh- Hải Phòng

Bão số 1 giật cấp 15, đạt cường độ lớn nhất, cách bán đảo Lôi Châu khoảng 340km về phía Đông Đông Nam. Khoảng 16h ngày 18/7, bão trên vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng

Dự báo thời tiết 17/7: Miền Bắc ngày nắng gắt, từ đêm bắt đầu mưa rất to

Dự báo thời tiết ngày 17/7, Bắc và Trung Bộ vẫn nắng nóng đến gay gắt vào ban ngày; nhưng từ đêm, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 1, sẽ có mưa to đến rất to.

Bão số 1 tăng cấp, hướng vào Bắc Bộ

Bão số 1 tăng thêm một cấp so với hôm qua. Dự báo bão di chuyển với tốc độ 10-15km/h và sẽ tiếp tục tăng cấp.

Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, 2 kịch bản khi mạnh lên thành bão

Trong chiều nay, áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines đã đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão số 1.

Dự báo thời tiết 14/7: Nắng nóng miền Bắc còn gay gắt, từ chiều tối mưa dồn dập

Dự báo thời tiết ngày 14/7, nắng nóng giảm dần ở miền Bắc, từ chiều tối có mưa giông diện rộng. Riêng Trung Bộ còn nắng nóng gay gắt. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa liên tiếp vào chiều tối.

Miền Bắc sắp mưa lớn, có thể kèm gió giật mạnh sau chuỗi ngày nắng nóng

Mưa bắt đầu xuất hiện ở vùng núi miền Bắc sau đó mở rộng ra toàn khu vực với lượng lớn đến 150mm. Sau chuỗi ngày nắng nóng ròng rã, trong cơn mưa đề phòng giông, lốc và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nắng nóng hầm hập rồi mưa mát vào cuối tuần

Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới, trong 1-2 ngày đầu, nắng nóng hầm hập tiếp diễn. Đợt nắng nóng này sẽ kết thúc vào cuối tuần, từ 15/7 trời mát và có lúc có mưa.

Thời tiết Hà Nội 12/7: Nắng nóng cao điểm nhất cả đợt, vượt ngưỡng 38 độ

Dự báo thời tiết Hà Nội 12/7, nắng nóng đến gay gắt tiếp diễn với nền nhiệt ở mức cao điểm, vượt ngưỡng 38 độ; ban đêm ít khả năng xảy ra mưa giông.

Đang cập nhật dữ liệu !