Hà Tĩnh: Hơn chục người tụ tập tại chốt kiểm dịch ăn uống

Trong khi Hà Tĩnh đang triển khai cấp bách các biện pháp phòng chống dịch, trong đêm muộn, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hương (huyện Đức Thọ) lại tụ tập cùng nhiều người ngay tại chốt kiểm dịch mà không đeo khẩu trang.

Theo thông tin và hình ảnh mà PV Infonet thu thập được, vào tối 28/8/2021, tại khu vực chốt kiểm soát dịch Covid-19 thôn Tân Thành, xã Tân Hương (huyện Đức Thọ) có khoảng trên 20 người đàn ông ngồi tụ tập ở đường bê tông liên xã.

{keywords}
Nhiều người mặc áo phông, quần đùi, thậm chí có người còn cởi trần, không đeo khẩu trang, ngồi tụ tập cạnh chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 xã Tân Hương, huyện Đức Thọ.

Theo hình ảnh ghi lại vào lúc 22h15 ngày 28/8,  tại chốt kiểm dịch lúc này có khoảng 15 người, trong đó 10 người ngồi tụ tập giữa đường, 5 người còn lại ngồi trên ghế và xe máy cạnh đó. Hầu hết họ không đeo khẩu trang.

Điều đáng nói, trong nhóm người tụ tập tại đây, có ông N.V.H là Bí thư Đảng ủy xã Tân Hương.

Trao đổi với PV về sự việc này, sáng 3/9, ông Trần Văn Lượng, Chủ tịch UBND xã Tân Hương (huyện Đức Thọ) cho biết: “Theo thông tin anh em báo lại, ca trực hôm đó chỉ có 3 người chứ không có kế hoạch tiệc tùng gì cả. Mặc dù địa phương chưa tổ chức kêu gọi nhưng bà con nhân dân thấy anh em trực chốt vất vả nên đã vận động, quyên góp một số quà, có cả hiện vật, nước nôi”.

“Do ban ngày họ bận đi làm nên tối về bà con mới ghé chốt và có ngồi lại một tí để uống cốc nước. Họ lên trao quà xong mà bảo họ về để anh em làm việc thì nhiều khi cũng không tế nhị”, ông Lượng phân trần.

Nói về sự xuất hiện của ông N.V.H, Bí thư Đảng ủy xã có mặt trong đám đông không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách an toàn theo quy định phòng chống dịch, ông Lượng phân trần: “Lãnh đạo xã xuất hiện tại chốt thường xuyên để kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở lực lượng làm nhiệm vụ... Đầu buổi hôm đó tôi cũng có ghé chốt qua động viên anh em, kiểm tra xem tình hình có vấn đề gì không, sau đó thì về”.

Quan điểm của chính quyền địa phương về sự việc này, ông Trần Văn Lượng khẳng định: “Chúng tôi xác định ngay từ đầu là không đúng rồi. Khoảng cách đã là không đúng, lại không đeo khẩu trang, cái này cái kia lại càng không đúng.

Mình tuyên truyền không tụ tập đông người mà lại ngồi gần, ngồi sát như thế, người dân đi qua trông thấy như này rất không đẹp”.

{keywords}
Người đang nâng tay, giống như uống nốt cốc bia còn dở được xác minh là ông N.V.H, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hương.

Cũng theo ông Lượng, sau vụ việc hôm đó, lãnh đạo xã đã thống nhất là kể từ ngày 28/8 trở đi, tất cả mọi sự vận động, ủng hộ của bà con nhân dân trao tặng tại chốt phải có Chủ tịch mặt trận ra tiếp nhận, sau đó mang về tập trung tại Ủy ban Mặt trận xã rồi sẽ điều phối đến các chốt kiểm soát phòng, chống dịch.

Trả lời phóng viên qua điện thoại, ban đầu ông N.V.H, Bí thư xã cho rằng "thấy anh em trực giữa rừng, giữa núi nên ra động viên chứ có gì đâu". Tuy nhiên ông H. thừa nhận "do chủ quan".

3 người từ vùng dịch về tụ tập ăn nhậu nhiều người và cú dương tính thót tim

3 người từ vùng dịch về tụ tập ăn nhậu nhiều người và cú dương tính thót tim

Mặc dù đi về từ vùng đang giãn cách phòng dịch nhưng 3 công dân ở Can Lộc (Hà Tĩnh) không đến trạm y tế khai báo ngay mà đến nhà bạn tổ chức ăn nhậu cùng nhiều người khác. Mỗi người bị xử phạt 5 triệu đồng.

 

Đang cách ly vẫn sang hàng xóm uống bia, bị xử phạt 5 triệu đồng

Đang cách ly vẫn sang hàng xóm uống bia, bị xử phạt 5 triệu đồng

Chủ tịch UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh Hoàng Sơn (SN 1990, xã Khánh Vĩnh Yên), số tiền 5 triệu đồng do “trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế”

Trần Hoàn

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Kiến nghị cho doanh nghiệp giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Cử tri kiến nghị Chính phủ có chính sách cho doanh nghiệp nợ, giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để doanh nghiệp có vốn duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

Giải bóng đá nữ chào mừng 35 năm thành lập VietinBank

Giải bóng đá nữ thanh niên kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (1988 - 2023) vừa khai mạc ngày 4/11 với 300 VĐV của 19 đội bóng tham dự.

Quán 'xôi nhà xác” hơn 40 năm tuổi tại TP.HCM, khách xếp hàng đợi mua mỗi đêm

Xe xôi nằm nép mình trên đoạn đường Trần Phú (Quận 5, TP.HCM) là địa điểm quen thuộc của nhiều thế hệ thực khách. Nơi đây thường được biết tới với tên gọi rợn người - "xôi nhà xác".

Đang cập nhật dữ liệu !