Doanh nghiệp xin cơ chế thoáng, Bí thư Thăng đáp lời

“Doanh nghiệp chúng tôi không xin TP gì cả, vì có xin cũng không được, mà chỉ muốn một điều duy nhất là cơ chế thủ tục hành chính thông thoáng, nhanh gọn”, doanh nghiệp đề xuất lên lãnh đạo TP.HCM.

Ngày 7/3 TP.HCM đã tổ chức buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo TP và các doanh nghiệp đang hoạt động tại đây. 

Doanh nghiệp xin cơ chế thoáng, Bí thư Thăng đáp lời - ảnh 1

Ông Đinh La Thăng trao đổi với các đại biểu tại buổi gặp gỡ.

Thế mới là đồng hành cùng doanh nghiệp

Đề cập đến những vướng mắc khi xin chỉ tiêu dân số và định giá sử dụng đất trong các dự án nhà ở, ông Nguyễn Cao Trí – Tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Capella Holdings cho biết, các nhà đầu tư đang không biết xử lý sao vì quá nhiều đầu mối.

“Hôm nay nói đầu mối là sở Tài nguyên và Môi trường, nhưng rồi cũng phải trao đổi với quận, huyện, sở Tài chính… mà thường không vướng ở cấp giám đốc sở nhưng lại vướng ở cấp chuyên viên”.

“Chúng ta biết rằng hiện các sở đều có quy định giải quyết hồ sơ trong 60 ngày, nhưng thông thường gần hết ngày giải quyết các anh trả hồ sơ ngược lại” – ông Trí nói và cho rằng vì các lý do trên mà hiện nay có những dự án kéo dài 5, 7 năm, cá biệt có những dự án 20 năm vẫn chưa được thực hiện.

Từ đó ông đề nghị TP nên “mạnh dạn thành lập một tổ chuyên trách, đầu mối để giải quyết những vướng mắc của doanh nghiệp”.

Cũng theo ông, hiện nhiều vấn đề đã có cơ chế để giải quyết, tuy nhiên yêu cầu đặt ra là phải có những người đủ năng lực để bố trí vào các vị trí đó, bởi: “Có anh chị rất tốt nhưng nếu không đủ năng lực, hiểu khác nhau thì cũng rất khó giải quyết”.

“Doanh nghiệp chúng tôi không xin TP gì cả, vì có xin cũng không được, mà chỉ muốn một điều duy nhất là cơ chế thủ tục hành chính thông thoáng, nhanh gọn” – ông Trí cho hay.

Doanh nghiệp xin cơ chế thoáng, Bí thư Thăng đáp lời - ảnh 2

Ông Nguyễn Cao Trí.

Trả lời những thắc mắc của ông Trí sau đó, Giám đốc sở Quy hoạch kiến trúc Nguyễn Thanh Nhã nêu ra những quy định về trách nhiệm của sở, quận huyện trong việc cấp chỉ tiêu dân số, ông cũng đưa ra các điều kiện kèm theo về cơ sở hạ tầng, quy hoạch không gian…

Tuy nhiên Bí thưThăng đã cắt ngang lời và đề nghị ông Nhã cho biết trong một dự án cụ thể. Người đứng đầu Thành ủy cũng muốn rằng ông Giám đốc sở hứa sẽ hoàn thành tất cả các thủ tục cho doanh nghiệp trong vòng 60 ngày, nhưng ông Nhã từ chối bởi “còn liên quan đến các quận, huyện”.

Chỉ đạo sau đó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh rằng ông Nhã đang là “tư lệnh” của ngành quy hoạch kiến trúc, và đặt câu hỏi trong trường hợp TP ủy quyền cho nơi này là đầu mối duy nhất để xử lý hồ sơ thì “sở có làm được không?”

Về đề xuất này ông Nhã cho rằng “sẽ làm”, tuy nhiên cần có lộ trình vì mỗi quận có một đặc thù dân số khác nhau.

Đáp lại Bí thư Thành ủy yêu cầu ông Nhã phải mạnh dạn thay đổi cơ chế để phù hợp với thực tiễn cuộc sống, theo ông “thế mới gọi là đồng hành cùng doanh nghiệp”.

“Làm như vậy là tiếp tay cho siêu thị ngoại”

Cũng trong buổi làm việc, khi phát biểu về mức chiết khấu giữa các siêu thị ngoại và siêu thị nội, Bà Lê Thanh Lâm – Phó Tổng giám đốc Saigon Food cho rằng hiện giữa hai nơi đang có sự chênh lệch rất đáng kể.

“Qua thống kê chiết khấu cao nhất của siêu thị nội là 10% trong khi siệu thị ngoại thấp nhất 15, thậm chí 30%” – bà Lâm nói, và cho hay trong năm 2016 Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (Vasep) đã làm được một việc chưa từng có là đòi hỏi siêu thị ngoại phải công khai chiết khấu và giảm xuống còn 15%.

Từ đó bà Lâm kêu gọi các hiệp hội tăng cường liên kết để tạo sức mạnh, bởi: “Nếu như âm thầm lặng lẽ chấp nhận mức chiết khấu cao như vậy cũng đồng nghĩa với tiếp tay cho siêu thị ngoại cạnh tranh với siêu thị nội”.

Doanh nghiệp xin cơ chế thoáng, Bí thư Thăng đáp lời - ảnh 3

Khung cảnh buổi làm việc.

Trong khi đó ông ông Diệp Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP. HCM cho rằng các tập đoàn lớn của Hàn, Nhật, Trung, Đài Loan, Châu Âu … khi đến đầu tư tại Việt Nam bao giờ cũng có những nhà cung ứng đi kèm “như một binh đoàn”.

Đằng sau các tập đoàn bán lẻ lớn cũng là “một binh đoàn” các nhà sản xuất nhỏ nước ngoài và họ có chiến lược rõ ràng để xâm nhập thị trường Việt Nam.

Theo ông các doanh nghiệp Việt muốn tham gia vào chuỗi cung ứng này buộc phải chú trọng vào chuẩn hóa từ chất lượng sản phẩm, đến quy trình sản xuất, và hệ thống quản lý.

“Nếu không chuẩn hóa thì có bao nhiêu tiền cũng không bước được vào chuỗi giá trị này” – ông cho hay.

Ông Dũng nhấn mạnh rằng điều khiến họ có thể đồng hành được với nhau chính là việc chia sẻ một tầm nhìn dài hạn.

“Họ san sẻ về trách nhiệm, chí phí. Họ sẵn sàng bán sản phẩm của họ với giá thấp hơn 40%, nhưng cộng đồng của chúng ta chưa làm được điều này. Ví dụ như các doanh nghiệp chị Lâm đề cập ở trên, chấp nhận mức chiếu khấu cao để bán được hàng, từ đó tạo ra cạnh tranh lẫn nhau” – ông nhận định.

Nguyễn Cường

Xây dựng con người và công nghệ hướng tới một Việt Nam bao trùm số

Nhằm tạo cầu nối giữa những người sáng tạo công nghệ và các nhóm yếu thế, “Sáng kiến công nghệ bao trùm” giúp họ hòa nhập và phát triển, từ đó thúc đẩy xã hội công bằng và bền vững.

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Đang cập nhật dữ liệu !